Tín hiệu tích cực từ miền Đông Ukraine; Trump đổi giọng, ca ngợi đồng minh khi dự G20

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tín hiệu tích cực từ miền Đông Ukraine; Trump đổi giọng, ca ngợi đồng minh khi dự G20; Sập hầm mỏ tại CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tổng thống Trump cười, nhắn nhủ Tổng thống Putin: đừng can dự bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 28.6 /// Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 28/6. Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo bên lề thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, một phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ cảnh báo Nga chớ nên can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump cười, hóm hỉnh chỉ tay về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin và yêu cầu Moscow đừng can thiệp vào các cuộc bầu cử. "Vâng, tất nhiên tôi sẽ làm. Ngài tổng thống, đừng can dự vào cuộc bầu cử", Tổng thống nói với nụ cười và vẫy tay sang phía chủ nhân Điện Kremlin tại buổi họp ở thành phố Osaka, Nhật Bản, theo AFP. Tổng thống Putin không nói gì và đáp lại bằng một nụ cười.

Hai lãnh đạo có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka (28 - 29/6). Đây là lần gặp gỡ chính thức kể từ thượng đỉnh gây tranh cãi ở thủ đô Helsinki của Phần Lan hồi tháng 7/2018.

Israel cho phép vận chuyển nhiên liệu vào Dải Gaza

Phương tiện vận chuyển nhiên liệu từ Israel di chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom sang Dải Gaza ngày 15/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Phương tiện vận chuyển nhiên liệu từ Israel di chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom sang Dải Gaza ngày 15/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 28/6, Israel đã cho phép vận chuyển nhiên liệu để cung cấp cho trạm điện duy nhất ở Dải Gaza và mở rộng khu vực đánh bắt cá ở ngoài khơi vùng đất ven biển này của người Palestine vốn nằm dưới sự kiểm soát của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas. Phát biểu với các phóng viên, Giám đốc Công ty Điện lực Gaza Zeyad Thabet cho biết Israel đã cho phép vận chuyển nhiên liệu để cung cấp cho trạm điện duy nhất tại Gaza. Nhiên liệu này được vận chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom giáp giới với Israel.

Theo ông Thabet, trong vài ngày qua, do thiếu nhiên liệu, chỉ có hai máy phát điện tại trạm điện ở Gaza, hoạt động, chiếc thứ 3 ngừng hoạt động. Sau khi tiếp nhận nhiên liệu, công ty đã cho hoạt động trở lại máy phát điện thứ ba. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Ngư dân ở Gaza, Zakareya Bakker cho biết Israel đã mở rộng khu vực đánh bắt cá sau khi thu hẹp khu vực này hồi tuần trước.

Tín hiệu tích cực từ miền Đông Ukraine sau động thái của Putin

Tin hieu tich cuc tu mien Dong Ukraine sau dong thai Putin

Đại diện 2 nước cộng hòa tự xưng ở Donbass nói về tín hiệu mới với chính quyền Kiev.

Sau khi Tổng thống Nga gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt Ukraine thì hàng loạt tin vui đối với chính quyền mới ở Kiev. Theo đó, hai nước cộng hòa đã ly khai ở miền Đông Ukraine - Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng mới đây đã bày tỏ thiện chí với chính quyền Kiev bằng cách đồng ý thả 4 tù nhân Ukraine (3 trong số họ là những người lính) để trao đổi với chính quyền mới tại nước này.

Việc thả tù binh trong những diễn biến mới nhất được cho là do sự thương lượng tốt đẹp của ông Viktor Medvedchuk, một chính trị gia nổi tiếng người Ukraine có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm 2017, ông Medvedchuk đã thúc giục ông Putin  về các ý định để các nhà lãnh đạo ly khai đồng ý trao đổi tù nhân, The Moscow Times bình luận. Phản ứng của hai lãnh đạo Donbass được đưa ra sau khi có động thái tích cực của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc gỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt đối với Ukraine.

Mexico tăng cường đột kích, bắt giữ người di cư bất hợp pháp

Mexico tang cuong dot kich, bat giu nguoi di cu bat hop phap hinh anh 1
Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại Tapachula, Chiapas, Mexico, ngày 12/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/6, khoảng 100 binh sỹ và nhân viên phụ trách nhập cư Mexico đã đột kích một chuyến tàu chở hàng ở bang Chiapas, miền Nam nước này, và bắt giữ hàng chục người di cư đến từ Trung Mỹ. Viện Di cư quốc gia Mexico cho biết đoàn tàu chở khoảng 400 người di cư bất hợp pháp, vốn đang tìm cách vượt qua lãnh thổ Mexico trên hành trình tới Mỹ, và 40 người trong số đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong số những binh sỹ tham gia vụ đột kích có thành viên của lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico mới thành lập nhằm hỗ trợ nỗ lực của chính phủ ngăn chặn dòng người di cư. Những vụ đột kích bắt giữ người di cư như vậy ít khi được thực hiện kể từ năm 2014. Tuy nhiên, với sức ép ngày càng gia tăng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chính phủ Mexico đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm kìm hãm dòng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ đang đổ dồn đến biên giới Mỹ.

Sập hầm mỏ tại CHDC Congo, hàng chục người thiệt mạng

Sap ham mo tai CHDC Congo, hang chuc nguoi thiet mang hinh anh 1
Một mỏ khai thác đồng và cobalt trái phép tại CHDC Congo. Ảnh: Bloomberg

Ngày 28/6, giới chức địa phương cho biết ít nhất 43 người thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất tại một mỏ khai thác đồng và cobalt ở phía Đông Nam CHDC Congo. Số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng khi còn nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/6 tại hầm mỏ KOV thuộc vùng khai thác của Công ty đồng Kamoto (KCC), gần biên giới phía Nam của CHDC Congo giáp Zambia. Vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân đang làm việc một cách bất hợp pháp tại khu mỏ không được cấp giấy phép hoạt động. Nghiệp đoàn lao động đại diện cho các nhân viên KCC cho biết, họ đã phát hiện một vết nứt tại đường hầm dẫn vào mỏ từ hôm 26/6. KCC đã đặt mức cảnh báo đỏ nhưng các thợ mỏ đã không lưu tâm tới cảnh báo này.

Trump đổi giọng, ca ngợi đồng minh khi dự G20

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Merkel trong cuộc gặp sáng 28/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Merkel trong cuộc gặp sáng 28/6. Ảnh:Reuters.

Sau nhiều lần chỉ trích các đồng minh và đối tác, Tổng thống Mỹ dường như đã chuyển sang giọng điệu mềm mỏng hơn khi gặp mặt trực tiếp các lãnh đạo tại G20, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản đối mặt với hàng loạt vấn đề gây chia rẽ như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu. 

"Đó là một phụ nữ tuyệt vời và tôi mừng vì có bà ấy làm bạn", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Tổng thống Mỹ tỏ rõ sự thân thiết với lãnh đạo Đức, dù ông từng nhiều lần chỉ trích Berlin "lơ là trách nhiệm" vì không đóng góp đủ cho ngân sách của NATO.

Ông chủ Nhà Trắng cũng ca ngợi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì đã đưa "nhiều công ty ôtô" đến Mỹ, tỏ ý hài lòng với tài liệu mà Thủ tướng Abe đưa cho ông, cho thấy khoản đầu tư của Nhật vào Mỹ. Chỉ trước đó hai ngày, Trump tỏ ra hoài nghi về quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật, cho rằng Tokyo chỉ hưởng lợi một chiều trong hiệp ước an ninh.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.