Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Tối 31/10, tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn.
Tham dự tổng duyệt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên ban tổ chức chương trình.
Tham dự tổng duyệt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên ban tổ chức chương trình. Ảnh: Thành Cường
Truông Bồn là điểm nút giao thông quan trọng trên con đường chiến lược 15A, đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Nơi đây vào ngày 31/10/1968 đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sỹ TNXP Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Truông Bồn đã trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước, ý chí cách mạng, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Chương trình tổng duyệt diễn ra theo đúng kịch bản chi tiết. Ảnh: Thành Cường
Chương trình tổng duyệt diễn ra theo đúng kịch bản chi tiết. Ảnh: Thành Cường
Nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ và những người có công với cách mạng; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước, tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn.
Để chuẩn bị chu đáo cho chương trình chính thức vào tối mai (1/11), buổi tổng duyệt diễn ra theo đúng kịch bản chi tiết. Các thành viên ban tổ chức bám sát nhiệm vụ được phân công, rà soát lại từng nội dung, hoạt động, nỗ lực đảm bảo chương trình kỷ niệm thành công tốt đẹp.
Đông đảo người dân đến xem tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo người dân đến xem tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Tối mai (1/11), theo kịch bản chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Báo Nhân Dân sẽ trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 13 liệt sĩ TNXP hy sinh tại Truông Bồn, nhân chứng Trần Thị Thông, nguyên 2 Đại đội phó Đại đội 317 cùng 9 gia đình TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử” gồm 4 chương: Miền quê yêu thương, Truông Bồn - Cung đường hoa lửa, Khúc tưởng niệm, Nghệ An ngày mới. Chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc Nghệ An và các NSND, NSƯT, ca sĩ nổi tiếng trình diễn.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Nhân dân và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An./.


tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.