Tổng thống Mỹ đã vô tình tiết lộ kế hoạch của Nhà Trắng

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Nhà Trắng đang nói dối người dân Mỹ về các mục tiêu của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đây là nhận định của cựu ứng viên tổng thống Mỹ và cựu thành viên Hạ viện từ Hawaii, Tulsi Gabbard, khi trả lời phỏng vấn kênh Fox News.

Theo quan điểm của bà Gabbard, tuyên bố của Tổng thống Biden về người đồng cấp Nga Vladimir Putin, được đưa ra trong một bài phát biểu ở Ba Lan, không chỉ là một sự lỡ lời.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Bà Gabbard lập luận: "Tổng thống Biden đơn giản tuyên bố rõ ràng các mục tiêu của chính quyền Washington, đó là thay đổi quyền lực ở Nga, loại bỏ quyền lực của (Tổng thống) Putin. Họ đang theo đuổi mục tiêu của mình bằng cách sử dụng các phương tiện chiến tranh kinh tế chủ yếu, thực hiện một cuộc bao vây hiện đại đối với nước Nga, cô lập nước này, gây tổn hại cho người dân Nga, hy vọng công dân hoặc quân đội Nga sẽ vùng lên lật đổ chính phủ và loại bỏ Tổng thống Putin".

Vị chính trị gia này nhấn mạnh người dân Mỹ hiện cảm thấy mệt mỏi với sự can thiệp của Nhà Trắng vào công việc của các quốc gia nằm trong khu vực lợi ích của nước này. Bà nói: "Họ biết rằng chúng tôi vô cùng mệt mỏi với thực tế đất nước liên tục cố gắng thay đổi quyền lực ở các quốc gia khác. Chúng tôi nhớ rằng các cuộc chiến ở Iraq, Libya, Syria và các nước khác đã tốn kém như thế nào. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận cuộc chiến tranh này"./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.