Tổng thống Mỹ - Hàn sẽ gặp nhau tại New York cuối tháng này

Ngân Hạnh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp vào cuối tháng này, bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York, phát ngôn viên Nhà Xanh ngày 13/9 cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo ngày 30/6/2019 tại Seoul -Ảnh: Yonhap
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo ngày 30/6/2019 tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Hai phe đồng minh đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp mặt cùng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Mỹ tham dự kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong thời gian từ ngày 22 - 26/9, bà Ko Min-jung - phát ngôn viên Nhà Xanh cho biết. Tuy nhiên, cả hai phía vẫn đang thảo luận về lịch trình cụ thể của cuộc gặp.

Dự kiến, ông Moon Jae-in sẽ có bài phát biểu chính tại kỳ họp ngày 24/9. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ tham dự các cuộc gặp song phương với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo đến từ các nước.

Dự kiến, Moon sẽ tham dự các sự kiện nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh P4G và Hội nghị Hành động khí hậu. P4G là viết tắt của Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030.

Moon và Trump trước đó đã có cuộc gặp tại Seoul vào ngày 30/6, sau khi cùng nhau đến khu phi quân sự (DMZ). Hai nhà lãnh đạo cũng đã có cuộc gặp ngắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom.

Bình Nhưỡng và Washington dự kiến sẽ tái khởi động đàm phán hạt nhân Triều Tiên trong vài tuần tới. Trump cũng cho biết, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng việc John Bolton rời khỏi vị trí Cố vấn an ninh quốc gia sẽ có những tác động tích cực trong cuộc đàm phán này.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.