Tổng thống Mỹ kêu gọi hành động mạnh tay để ngăn thảm họa bạo lực súng đạn

Theo Thanh Thảo (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ đang đối mặt với thảm họa bạo lực súng đạn đòi hỏi chính quyền phải có hành động mạnh mẽ hơn trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ xả súng ở California.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Trong khi chúng tôi vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết về những vụ xả súng này, chúng tôi kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn trước nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ”, ông Biden nói trong một tuyên bố.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi hành động nhanh chóng ở cả hai viện của Quốc hội để cấm vũ khí tấn công và bảo vệ người Mỹ trong nhà, trường học và nơi làm việc.

Trong những ngày gần đây, đã có 3 vụ xả súng hàng loạt ở California có nạn nhân và người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, 1 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ xả súng vào tối ngày 23/1 (giờ địa phương) ở Oakland, California.

Cùng ngày, ít nhất 7 người thiệt mạng tại thành phố Half Moon Bay. Vào ngày 22/1, 11 người thiệt mạng trong một phòng tập nhảy ở Monterey Park trong lễ đón Tết Nguyên đán, nghi phạm trong vụ xả súng sau đó đã tự sát.

Trong vòng 3 tuần đầu năm 2023, nước Mỹ đã ghi nhận 39 vụ xả súng.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.