Tổng thống Nga Putin “trách cứ” ông G.Diuganov

(Baonghean.vn) - Sự việc diễn ra trong khuôn khổ kỳ họp Duma Quốc gia vào chiều 8/5/2018. Nội dung kỳ họp là để bầu nội các Nga theo đề xuất của Tổng thống Putin sau khi nhậm chức vào ngày 7/5.
Tổng thống Pu-tin tại cuộc họp.
Tổng thống Pu-tin tại cuộc họp.
Được biết, Đảng cộng sản Nga (KPRF) không ủng hộ nhân sự Thủ tướng do Tổng thống Putin đề xuất là ông Medvedev.

Nhà lãnh đạo KPRF - ông G.Diuganov đã phê phán một số chính sách cũng như cách điều hành của Thủ tướng Medvedev trong nhiệm kỳ vừa qua và thông báo rằng KPRF sẽ không bầu cho ông này làm Thủ tướng.

Về các chỉ trích của ông Diuganov, Tổng thống Putin trả lời rằng “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Liên bang Xô-viết đã đạt được rất nhiều thành tựu ở đỉnh cao, duy có một điều không hay đã xảy ra trong thời gian này, đó chính là sự chấm dứt tồn tại của Liên-xô”.

Người đứng đầu nước Nga đồng ý rằng, những thành tựu của Liên-xô dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản như ông Diuganov kể ra là không phải bàn cãi, bao gồm từ việc làm chủ vũ trụ, thiết lập lá chắn hạt nhân để bảo vệ đất nước...

“Ngài Genadi Andreyevich (tức ông Diuganov-ND) chỉ không nhớ một điều. Đó là dưới sự lãnh đạo nhạy cảm của Đảng Liên-xô đã chấm dứt sự tồn tại của chính mình. Và rõ ràng không có cái gì để mà mừng vui ở đây cả” - ông Putin nói.

Ông Putin cũng nhấn mạnh đây là một sự thật lịch sử và lưu ý rằng Đảng Cộng sản Liên-xô đã là đảng cầm quyền và những người lãnh đạo của Đảng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sự tan rã của Liên-xô.

Còn nhớ, ông Putin là người có câu nói, đại ý: ai không đau buồn về sự sụp đổ của Liên-xô thì người đó không có trái tim, còn ai nghĩ sẽ xây dựng lại (Liên-xô) thì đó là người không có khối óc. Cho đến nay ông Putin vẫn luôn giữ thẻ đảng viên Đảng cộng sản bên mình.

Qua ứng xử như trên của Tổng thống Putin với một đảng chính trị (KPRF) có thể thấy rằng Nhà nước Liên bang xô-viết vẫn luôn là nỗi niềm đau đáu của vị Tống thống đang bước vào nhiệm kỳ thứ 4 của mình.

Với 4 nhiệm kỳ Tổng thống xen kẽ 1 nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Putin bị phương Tây cho là "nhà độc tài kiểu mới", nhưng quả thực nếu không có những người như ông thì nước Nga sẽ không được như ngày nay, thế giới sẽ không có được sự cân bằng hiện tại và chắc chắn lúc đó tất cả sẽ bị chỉ huy bởi 1 chiếc gậy. Nước Nga chưa lấy lại được vị thế như Liên-xô trước đây, nhưng rõ ràng ông Pu-tin đã và đang đi đúng hướng. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.