Tổng thống Ukraine Poroshenko có kế hoạch gian lận bầu cử?

Theo Huy Vũ (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đội ngũ tranh cử của đương kim Tổng thống Poroshenko bị cho là đã dùng tiền ngân sách để gian lận được thêm 10% số phiếu bầu.

Thông tấn TASS hôm 21/2 dẫn thông tin từ trang tin Strana của Ukraine cho hay, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đã có kế hoạch gian lận cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới trên quy mô lớn.

Một cuộc điều tra báo chí đã được tiến hành bằng việc phỏng vấn các thành viên của đội vận động tranh cử ông Poroshenko và các quan chức địa phương cho thấy, kế hoạch gian lận bầu cử mang tên "Setka" sẽ được thực hiện nhằm tiếp cận tới mọi người dân trên đất nước, lan tỏa đến những khu định cư nhỏ nhất.

"Các thành viên của nhóm bầu cử Poroshenko hy vọng rằng chương trình này sẽ cho phép tổng thống đương nhiệm nhận thêm 7-10% số phiếu ủng hộ, trong điều kiện tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 60%. Điều đáng lưu ý là chương trình Setka sẽ được tài trợ bởi ngân sách, tức là bởi những người nộp thuế" - Strana viết.

Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik

Theo những người tham gia, chiến dịch diễn ra trong nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, các nhà vận động của Poroshenko tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến quy mô lớn để phát hiện những người ủng hộ tiềm năng của tổng thống.

Giai đoạn thứ hai, nhóm bầu cử sẽ tìm cách duy trì liên lạc với nhóm người này để đảm bảo họ tiếp tục hỗ trợ ứng cử viên Tổng thống Poroshenko.

Giai đoạn thứ ba rất quan trọng là thời điểm nhóm người ủng hộ Tổng thống tại các địa phương được nhận hỗ trợ tài chính. Đó là khi các chính quyền địa phương và khu vực phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội đặc biệt, thì họ sẽ chọn các tiêu chí đơn giản để dễ thực hiện và nhanh chóng được phê duyệt để chi ngân sách.

Theo cuộc điều tra của nhóm phóng viên Ukraine, số tiền mà các thành viên Setka sẽ nhận được dao động từ 50 triệu đến 90 triệu hryvnias (tức khoảng 1.850 - 3.300 USD) tùy theo khu vực.

Hãng tin Strana cho rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine xảy ra tình trạng một Tổng thống dùng tiền ngân sách để vận động tranh cử. Trong khi đó, theo tìm hiểu của TASS, các tổ chức khảo sát bỏ phiếu hàng đầu của Ukraine đều ủng hộ Tổng thống Poroshenko. Do đó, dữ liệu họ phản ánh không phải lúc nào cũng là bức tranh sự thật.

"5 công ty khảo sát bỏ phiếu hàng đầu ở Ukraine đang hợp tác với chính quyền ông Poroshenko và số liệu mà họ đưa ra chỉ thể hiện xu hướng chung".

Nhà khoa học chính trị Konstantin Bondarenko, người đứng đầu Quỹ Chính trị Ukraine

Theo ông Bondarenko, các công ty khảo sát trên hiện đang "thêm một vài phần trăm vào xếp hạng phê duyệt của Poroshenko và trừ đi con số tương tự từ đối thủ của ứng viên Yulia Timoshenko".

"Tôi tin rằng Poroshenko sẽ dẫn đầu trong các cuộc thăm dò một vài tuần trước cuộc bầu cử, vì vậy những xếp hạng này cũng được sử dụng để biện minh cho các thao túng trong tương lai của chính quyền Poroshenko" - ông Bondarenko kết luận.

Tỷ lệ ủng hộ ông Poroshenko đã tăng lên dẫn thứ hai trong các cuộc khảo sát gần đây. Trong khi đó, người tụt hạng là cựu Thủ tướng tóc vàng Yulia Tymoshenko. Diễn viên hài Vladimir Zelensky dẫn đầu cuộc đua khi 17,5% cử tri đã sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ. Ông Poroshenko đứng thứ hai với 13,1%, trong khi lãnh đạo đảng Batkivshchina (Đảng Tổ quốc) Yulia Timoshenko đứng thứ ba (11,5%).

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.