Tổng thống Vladimir Putin: Chiến dịch ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch

Theo Hoàng Phạm (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tích cực về diễn biến chiến trường trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bình luận được đưa ra vài ngày sau khi các lực lượng Nga kiểm soát được hoàn toàn thị trấn chiến lược Soledar ở Donbass.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Rossiya 1 phát sóng ngày 15/1, Tổng thống Putin cho biết: “Các động lực hiện rất tích cực. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Ông cũng bày tỏ hy vọng “các binh sỹ sẽ làm hài lòng chúng tôi hơn nữa với kết quả của họ”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 13/1 cho biết quân đội Nga đã giải phóng Soledar vào tối 12/1. Ông nói rằng, việc kiểm soát hoàn toàn Soledar có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở thành phố Bakhmut nằm ở phía Tây Nam, sau đó bao vây các lực lượng Ukraine tại thành phố này.

Hai bên giao tranh ác liệt gần Bakhmut trong những tháng gần đây. Thành phố này là một trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở Donbass, trong khi đối với Nga, việc chiếm được thành phố này sẽ mở ra một con đường dẫn đến các thị trấn quan trọng khác do Ukraine kiểm soát./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.