Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Tài

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7 lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra Quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Tài vì đã có hành động dũng cảm trong truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an ninh và an toàn xã hội.

Thừa ủy quyền của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy BĐBP đã tới thăm hỏi và trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Tài (trinh sát viên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phó Chính ủy BĐBP thăm hỏi và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Tài tại giường bệnh. Ảnh: Hữu Trọng
Phó Chính ủy BĐBP thăm hỏi và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Tài tại giường bệnh. Ảnh: Hữu Trọng
Nhân dịp này, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Lê Như Đức Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và đại diện lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Văn phòng Bộ Tư lệnh, Phòng Tuyên huấn, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn BĐBP đã tới thăm hỏi và tặng quà nhằm tiếp tục động viên đồng chí Nguyễn Đình Tài vượt qua khó khăn trong quá trình điều trị.

Trước đó, sáng 28/6, tại địa bàn Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), lực lượng phối hợp của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An tổ chức mật phục, đấu tranh thành công chuyên án ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trong quá trình vây bắt, khống chế đối tượng, tổ công tác bị đồng bọn của chúng lập tức rút súng bắn liên tiếp vào lực lượng đánh án để giải vây. Vụ việc khiến Thượng úy Nguyễn Đình Tài, cán bộ trinh sát ma túy của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An bị trúng 2 phát đạn vào phần bụng và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ trinh sát ma túy của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP bị 1 phát đạn găm vào vai.

Mặc dù bị thương, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng và Thượng úy Nguyễn Đình Tài vẫn kiên quyết ghì chặt đối tượng để đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng Vừ Bá Xênh (SN 1979), giáo viên Trường Tiểu học xã Tây Sơn, quê ở bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng, 15 viên đạn và 1 điện thoại di động.

Ngay sau đó, 02 cán bộ bị thương đã được chuyển về điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 4. Hiện nay sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng đã ổn định. Riêng Trung úy Nguyễn Đình Tài do vết thương quá nặng nên được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Trước đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức phát động học tập về tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng PCMT&TP nói chung và đồng chí Nguyễn Đình Tài nói riêng.

Đồng thời, phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, giúp đỡ đồng chí Tài vượt qua khó khăn, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. 

Được biết, những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã quyên góp hỗ trợ gần 100 triệu đồng để giúp đỡ gia đình đồng chí Nguyễn Đình Tài.

Để ghi nhận tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của đồng chí Nguyễn Đình Tài, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có quyết định thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy và hiện đang được cơ quan chuyên môn làm hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.