Trẻ ngủ với ai để có tính cách "ưu việt" nhất khi lớn lên?

Trẻ nhỏ thường thích có người ngủ bên cạnh, nhất là hơi ấm của mẹ. Tuy nhiên, do điều kiện và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình khác nhau nên việc trẻ ngủ với ai cũng đáng được quan tâm hơn.
Trẻ ngủ cùng ai sẽ gắn bó với người đó hơn
“Do tính chất công việc nên cô con gái của tôi luôn ngủ với bà nội từ nhỏ, bây giờ đã 3 tuổi rưỡi rồi nhưng con bé dỗ thế nào cũng không chịu ngủ với mẹ. Nhiều khi tôi muốn ngủ với con một đêm để mẹ con có thời gian trò chuyện, giao lưu tình cảm mà bé cứ nằng nặc ngủ với bà nội thôi” - chị Ngọc Hà (Gia Lâm - Hà Nội) than thở.
Tình huống của chị Ngọc Hà là bình thường và không phải hiếm gặp. Rất nhiều gia đình khác có trẻ nhỏ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ông bà trong gia đình luôn là thành viên hỗ trợ không nhỏ cho vợ chồng có con nhỏ. Tuy nhiên do bé đã tập thành thói quen ngủ với bà nội nên không thể nhất thời muốn thay đổi là được. Mẹ cần kiên trì rất nhiều để tập lại thói quen mới cho con đồng ý ngủ cùng mẹ. Bạn cần nhẫn nại tăng cường giao lưu tình cảm với con, tinh tế quan sát tính cách và sở thích của con, tạo điều kiện chơi cùng con để “hâm nóng” lại sự khăng khít giữa hai mẹ con.
Trẻ ngủ với ai có thể ảnh hưởng tính cách sau này
Ngủ cùng ai sẽ khiến trẻ sinh ra cảm giác gần gũi với người đó hơn về mặt tâm lý. Do vai trò của bố mẹ và ông bà khác nhau, quan niệm dạy dỗ trẻ nhỏ cũng có sự cách biệt, vì vậy trẻ ngủ với bố mẹ hay ngủ với ông bà có thể dẫn đến sự phát triển nhân cách khác nhau.
Trẻ ngủ với bố mẹ, đặc biệt là mẹ thường có tính cách ưu việt hơn
Khi còn nằm trong bụng mẹ, thai nhi thông qua cả một hệ thống phức tạp để cảm nhận cảm giác an toàn đến từ cơ thể mẹ. Sau khi sinh, trẻ càng cần tiếp xúc da thịt với mẹ để tạo lại cảm giác an toàn này khi môi trường bị thay đổi hoàn toàn. Trẻ ngủ với mẹ là thời gian tốt nhất cho sự giao lưu tình cảm hai mẹ con, giúp trẻ được vỗ về, giải tỏa cảm giác cô độc, lo lắng, sợ hãi. Vì vậy, cho dù ông bà chăm sóc chu đáo hay bảo mẫu chuyên nghiệp thế nào cũng không thay thế được sự có mặt của mẹ bên cạnh trẻ trong giấc ngủ.
Tuy nhiên cần chú ý, mẹ có thể thông qua việc cho con bú để tăng cường tiếp xúc với trẻ nhưng chỉ nên cố gắng “chung phòng” trong quá trình chăm sóc, hạn chế ngủ cùng giường với trẻ để tránh tình trạng người lớn trong lúc ngủ bất cẩn “chèn ép” phải bé, chỉ cần có mẹ ở cùng phòng là có thể chăm nom bé an toàn. Đợi khi trẻ khoảng 5 tuổi, bạn có thể suy nghĩ đến việc cho trẻ ngủ phòng riêng để hạn chế trẻ dậy thì sớm và tính độc lập kém.
 
Trẻ ngủ với người lớn tuổi có thể ảnh hưởng sự phát triển tính cách và trí não
Ông bà, những người lớn tuổi trong gia đình thường có chức năng hô hấp kém đi do quá trình thoái hóa. Đặc biệt vào ban đêm, người già càng cần lượng không khí trong lành để hấp thu đủ oxi, nếu trẻ ngủ cùng sẽ bị “ép” phải hít vào một lượng lớn khí thải ra, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể và sự phát dục của trí não. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là nói trẻ không được sinh hoạt chung với ông bà. Ban ngày, ông bà vẫn là người giúp đỡ đắc lực trong quá trình chăm sóc, chơi đùa cùng trẻ, chỉ cần buổi tối cố gắng hạn chế cho trẻ ngủ cùng là được.
Không nên cho trẻ ngủ riêng quá sớm
Trẻ nhỏ sẽ luôn có cảm giác ỷ lại vào bố mẹ, vì vậy ngủ bên cạnh mẹ chính là nơi vững chãi, an toàn nhất đối với trẻ. Nếu cho trẻ ngủ riêng quá sớm dễ khiến trẻ mất đi cảm giác an toàn trong tâm lý, sinh ra cảm giác bất mãn, dễ xuất hiện các thói quen “tự trấn an” như cắn chăn màn, mút ngón tay, quẫy đạp v.v… Các hành vi không tốt và mang tính “gây nghiện” này có thể bất lợi cho sức khỏe tâm lý ở trẻ sau khi trưởng thành. Sau 3 tuổi, trẻ mới dần dần tự ý thức, lúc này bạn có thể cân nhắc cho trẻ ngủ phòng riêng.
Theo PN và GĐ

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.