Trời nắng như đổ lửa, nông dân Nghệ An nỗ lực cứu cây chè

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cứu cây chè không bị chết khô vì nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều hộ nông dân ở Thanh Chương (Nghệ An) đầu tư lắp đặt hệ thống tưới béc. Đây là hệ thống tưới vừa tiết kiệm nước, đỡ vất vả mà đem lại hiệu quả cao.
Clip: Quang An - Xuân Hoàng
Trong thời điểm đại hạn như hiện nay ở Nghệ An, huyện Thanh Chương có 141 ha chè khô héo và chết. Để cứu cây chè, người trồng chè ở huyện Thanh Chương đã sử dụng hệ thống tưới béc để chống hạn. Ông Nguyễn Hồng Tuân, nông dân ở thôn Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương), cho biết, gia đình có 1,7 ha chè công nghiệp. Để tưới cho chè những ngày nắng nóng, gia đình đào ao, mua sắm máy bơm, lắp đặt hệ thống tưới béc để tưới cho toàn bộ diện tích chè. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong thời điểm đại hạn như hiện nay ở Nghệ An, huyện Thanh Chương có 141 ha chè khô héo và chết. Để cứu cây chè, người trồng chè ở huyện Thanh Chương đã sử dụng hệ thống tưới béc để chống hạn. Ông Nguyễn Hồng Tuân, nông dân ở  thôn Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương), cho biết, gia đình có 1,7 ha chè công nghiệp. Để tưới cho chè những ngày nắng nóng, gia đình đào ao, mua sắm máy bơm, lắp đặt hệ thống tưới béc để tưới cho toàn bộ diện tích chè. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều người trồng chè ở Thanh Chương đào ao cạnh vườn chè, sử dụng loại máy bơm củ chuối để bơm nước. Ảnh: Quang An
Nhiều người trồng chè ở Thanh Chương đào ao cạnh vườn chè, sử dụng loại máy bơm củ chuối để bơm nước. Ảnh: Quang An
Ông Võ Bá Lương - chủ vườn chè ở xã Thanh Thịnh cho biết, để lắp đặt hệ thống béc có hiệu quả, 1 ha chè đầu tư khoảng 20 triệu đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Võ Bá Lương - chủ vườn chè ở xã Thanh Thịnh cho biết, để lắp đặt hệ thống béc có hiệu quả, 1 ha chè đầu tư khoảng 20 triệu đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Béc sau khi tưới xong một lần là tháo ra nhằm tránh hư hỏng do thời tiết, trước khi tưới lại lắp vào dễ dàng. Ảnh: Quang An
Béc sau khi tưới xong một lần là tháo ra nhằm tránh hư hỏng do thời tiết, trước khi tưới lại lắp vào dễ dàng. Ảnh: Quang An
Khi máy bơm hoạt động, béc tưới phun mưa, luôn xoay tròn, nên nước được tưới đều trên toàn bộ diện tích chè. Đây là cách tưới hiệu quả nhất hiện nay, tuy nhiên nếu tiết trời trên 42 độ C thì khó đáp ứng. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi máy bơm hoạt động, béc tưới phun mưa, luôn xoay tròn, nên nước được tưới đều trên toàn bộ diện tích chè. Đây là cách tưới hiệu quả nhất hiện nay, tuy nhiên nếu tiết trời trên 42 độ C thì khó đáp ứng. Ảnh: Xuân Hoàng

Cứ 4 - 5 ngày, bà con lắp béc tưới 1 lần, thời gian tưới khoảng 4 tiếng. Ảnh: Quang An
Cứ 4 - 5 ngày, bà con lắp béc tưới 1 lần, thời gian tưới khoảng 4 tiếng. Ảnh: Quang An
Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương cho biết: Huyện có 4.500 ha chè, thì có 3.500 ha được người dân đầu tư tưới béc. Do vậy, vào mùa nắng nóng, những vườn chè được tưới béc đều nảy mầm và cho thu hoạch, hạn chế thấp nhất diện tích chè bị khô cháy. Ảnh: Quang An
Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương cho biết: Huyện có 4.500 ha chè, thì có 3.500 ha được người dân đầu tư tưới béc. Do vậy, vào mùa nắng nóng, những vườn chè được tưới béc đều nảy mầm và cho thu hoạch, hạn chế thấp nhất diện tích chè bị khô cháy. Ảnh: Quang An
PHÓNG TO
GHIM
TẢI

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.