Trọng Hoàng chỉ ra những điểm cần khắc phục ở Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2022 trên sân Vinh, Trọng Hoàng đã có nhiều ý kiến đóng góp hết sức trách nhiệm, với mong muốn đội bóng xứ Nghệ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở V.League 2023.
Trọng Hoàng thi đấu đầy nỗ lực trong trận ngày trở lại tại vòng 20 V.league. Ảnh: Chung Lê

Trọng Hoàng thi đấu đầy nỗ lực trong trận ngày trở lại tại vòng 20 V.league. Ảnh: Chung Lê

Trọng Hoàng chỉ mới trở lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An ở vòng 20 V.League 2022 trên sân Vinh. Qua 4 trận được thi đấu tại câu lạc bộ xứ Nghệ Trọng Hoàng chưa ghi bàn. Tuy nhiên cầu thủ này là mắt xích quan trọng trong lối chơi của huấn luyện viên Huy Hoàng. Sự góp mặt của tiền vệ sinh năm 1989, đã củng cố thêm sức mạnh ở hành lang cánh phải cho Sông Lam Nghệ An. Anh góp phần chia lửa cùng Văn Đức, để tiền vệ này có cơ hội toả sáng ở 3 vòng đấu gần đây.

Trọng Hoàng chia sẻ: “Sau chấn thương, Hoàng đã trở lại được 4 trận, trong đó có 2 trận đá chính trọn 90 phút và 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Tôi nghĩ thể lực của tôi đến thời điểm này là khá ổn. Tuy nhiên vẫn phải chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất cho vòng đấu cuối cùng V.League 2022 trên sân nhà, cũng như đội tuyển quốc gia”.

Sau thời gian ngắn ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An, Trọng Hoàng đã có nhiều đóng góp, giúp các đàn em trưởng thành hơn qua từng trận đấu. “Các cầu thủ ở Sông Lam Nghệ An cần phải tập trung hơn vào lối chơi, cũng như tư duy chiến thuật nhiều hơn nữa. Ngoài ra các em vẫn đang gặp nhiều vấn đề về thể lực, cần phải có chương trình tập luyện hiệu quả để chơi bóng tốt hơn ở mùa giải 2023" - Trọng Hoàng nói.

Ngoài việc nâng trình độ chuyên môn cho các cầu thủ, Sông Lam Nghệ An vẫn cần phải có thêm nhiều cách chơi đa dạng hơn, từ đó tránh được khả năng bắt bài của đối phương.

Trọng Hoàng cho hay: “Tôi vẫn biết các cổ động viên luôn luôn muốn Sông Lam Nghệ An giành được nhiều chiến thắng. Tuy nhiên, muốn có được điều đó, đội bóng xứ Nghệ cần phải có thêm nhiều chiến thuật đa dạng hơn, từ đó mới có thể có được kết quả tốt trong chặng đua đường dài như ở V.League”.

Vòng đấu cuối cùng của mùa giải sẽ được diễn ra vào ngày 19/11 trên sân Vinh. Hiện tại tinh thần của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang được thể hiện khá tốt và họ đang hướng đến một trận đấu máu lửa, đẹp mắt để dành tặng người hâm mộ.

Trọng Hoàng chia sẻ: “Trận đấu với Nam Định rất quan trọng với các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải, Hoàng và đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để có kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ”.

Sau trận đấu cuối trên sân Vinh ở mùa giải 2022, Trọng Hoàng cùng 3 cầu thủ xứ Nghệ sẽ hội quân cùng đội tuyển để chuẩn bị có trận đấu giao hữu gặp Dortmund. Trước ngày trở lại đội tuyển cầu thủ sinh năm 1989 đã có lời bộc bạch. “Cá nhân Hoàng rất vui mừng, hạnh phúc vì được huấn luyện viên Park chọn lựa trong đợt tập trung này. Thời gian tới đây Hoàng cần phải cải thiện lối chơi, cũng như phối hợp tốt hơn nữa với đồng đội tại đội tuyển”.

Trọng Hoàng nói thêm: “Lên tập trung cùng đội tuyển gồm những cầu thủ có chuyên môn cao, đó là điều thuận lợi để tôi có thể đúc rút thêm kinh nghiệm, qua đó trao truyền lại cho các em ở Sông Lam Nghệ An tốt hơn”.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.