Trump thừa nhận 'có lỗi' trong vụ bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, Tổng thống Trump thừa nhận ông phần nào phải chịu trách nhiệm trong cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 vừa qua.
Tổng thống Trump thừa nhận, ông phần nào có lỗi trong cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội tuần trước trong một cuộc trao đổi với Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, một nguồn tin thân cận nhận định với Fox News.
Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Trong cuộc điện đàm với các thành viên đảng Cộng hòa hôm 11/1, ông McCarthy cũng cho rằng, ông Trump phải chịu trách nhiệm cho tình trạng bất ổn khiến Tòa nhà Quốc hội bị phong tỏa trong quá trình xác nhận kết quả phiếu đại cử tri hồi tuần trước.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về việc này.

Cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát. Sự việc này xảy ra sau khi Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh rằng ông "sẽ không bao giờ nhận thua" và tiếp tục đưa ra những cáo buộc chưa có bằng chứng rằng, cuộc bầu cử đã bị "đánh cắp" khỏi ông và rằng ông đã chiến thắng "cách biệt".

Cũng trong cuộc điện đàm trên, Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện McCarthy nói với các thành viên trong đảng rằng, ông đã hối thúc ông Trump gọi cho ông Biden và chúc mừng chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ.

Mặc dù cho rằng Tổng thống Trump phần nào phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn trên nhưng ông McCarthy - một đồng minh trung thành của Tổng thống đã phản đối việc tiến hành luận tội ông Trump, đồng thời thừa nhận rằng họ có một số nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong việc đoàn kết đảng Cộng hòa, hiện đang chia rẽ vô cùng sâu sắc.

Ngày 11/1, đảng Dân chủ trong Hạ viện đã giới thiệu nghị quyết luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc kích động "nổi loạn".

"Mối đe dọa của Tổng thống với nước Mỹ là vô cùng cấp bách nên chúng ta cần phải hành động", Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer sau đó cho biết, Hạ viện sẽ họp lúc 9h ngày 13/1 để cân nhắc đến điều khoản luận tội Tổng thống Trump./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.