Trung Quốc kết án tù 14 quan chức liên quan vụ nổ ống dẫn dầu năm 2013

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc đã kết án tù 14 vị lãnh đạo của công ty dầu khí Sinopec và cựu quan chức chính phủ liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn dầu trong năm 2013.

Vụ nổ khiến một lượng lớn dầu thô tràn ra cảng biển - Ảnh: Reuters
Vụ nổ khiến một lượng lớn dầu thô tràn ra cảng biển - Ảnh: Reuters

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 22/11/2013, ở quận Hoàng Đảo của thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, khiến 63 người thiệt mạng và 156 người khác bị thương, tổng thiệt hại lên đến 751.7 triệu nhân dân tệ (tương đương 117.53 triệu đô la Mỹ).

Tân Hoa Xã cho biết các cựu lãnh đạo công ty Sinopec bị kết án tù do vi phạm quy định an toàn lao động, trong khi đó các quan chức chính phủ bị buộc tội không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc đối phó với các vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra là một trong những báo động đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc, đặt ra bài toán về tiêu chuẩn an toàn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hồi tháng 8, tại quốc gia này cũng đã xảy ra hai vụ nổ tại một nhà kho ở phía đông bắc thành phố Thiên Tân khiến hơn 160 người thiệt mạng.

Các vụ nổ làm dấy lên những lo ngại rủi ro liên quan đến cả mạng lưới đường ống năng lượng do sự mở rộng nhanh chóng của các thành phố ở Trung Quốc. Sự phát triển đô thị đã gây rò rỉ nhiều đường ống hiện có, tiềm ẩn những nguy hiểm cho người dân, ngành công nghiệp và thương mại. Bên cạnh đó, nạn tham nhũng cũng khiến cho các chủ doanh nghiệp lớn luôn tìm mọi cách lách luật và đưa hối lộ để tránh các cuộc kiểm tra an toàn lao động.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.