Trung Quốc nói 'luôn chung thuyền' với Triều Tiên

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay Bắc Kinh và Bình Nhưỡng luôn chung thuyền và cùng tiến về phía trước khi gặp người đồng cấp Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua trong chuyến công du ba ngày và có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho.

Ông Vương đã đề cập tới quan hệ đồng minh 70 năm giữa hai nước, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng "thúc đẩy liên lạc và hợp tác chặt chẽ trên trường quốc tế" với Bình Nhưỡng, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho tại Bắc Kinh hồi tháng 12/2018. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho tại Bắc Kinh hồi tháng 12/2018. Ảnh: Reuters.

Đáp lại, ông Ri cho hay Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm "thúc đẩy mối quan hệ phát triển vĩ đại hơn trong kỷ nguyên mới".

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Vương diễn ra hai tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước này, trong bối cảnh quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa Bình Nhưỡng và Washington bế tắc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất tái khởi động đàm phán trong cuộc gặp bất ngờ tại biên giới liên Triều hôm 30/6. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại ở cấp độ làm việc giữa hai nước vẫn chưa bắt đầu.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, Hàn Quốc, nhận định chuyến thăm của ông Vương sẽ gây lo ngại về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên, bất chấp loạt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này nói thêm rằng Bình Nhưỡng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh.

Trung Quốc từ lâu đã trở thành đồng minh quan trọng với Triều Tiên về mặt ngoại giao, đồng thời là nhà viện trợ và trao đổi thương mại chủ chốt.

Quan hệ giữa hai nước lạnh nhạt hơn sau những vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và việc Bắc Kinh ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hai bên đã có nhiều động thái nhằm cải thiện mối quan hệ.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.