Trung thu rộn ràng ở bản tái định cư

(Baonghean.vn) - Trong đêm hội Trung thu ở xã tái định cư Thanh Sơn (Thanh Chương),  ban tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, gần 1.000 suất quà cùng nhiều bánh kẹo, vở, bút cho các em thiếu nhi.
Đêm 6/9, Huyện đoàn Thanh Chương phối hợp với nhóm Facebook Đồng hương Thanh Chương 2, đội xe Không đồng, Câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương và xã Thanh Sơn tổ chức chương trình "Vui tết Trung thu" cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đêm hội đã diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi. Ảnh: Huy Thư

Đêm 6/9, Huyện đoàn Thanh Chương phối hợp với nhóm Facebook Đồng hương Thanh Chương 2, đội xe Không đồng, Câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương và xã Thanh Sơn tổ chức chương trình "Vui tết Trung thu" cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đêm hội đã diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi. Ảnh: Huy Thư

Thanh Sơn là 1 trong 2 xã tái định cư của huyện Thanh Chương được thành lập vào năm 2009, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xã có 16 bản với 5.505 nhân khẩu (người Thái chiếm 73%, Khơ Mú 25%, người Kinh và các dân tộc khác 2%), trong đó có gần 1.000 em thiếu nhi. Hàng năm, mỗi dịp tết Trung thu, các em thiếu nhi ở đây lại háo hức đón những đêm hội Trăng rằm ngay tại sân UBND xã. Trong ảnh: Chuẩn bị chương trình văn nghệ Vui tết Trung thu ở xã Thanh Sơn. Ảnh: Huy Thư

Thanh Sơn là 1 trong 2 xã tái định cư của huyện Thanh Chương được thành lập vào năm 2009, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xã có 16 bản với 5.505 nhân khẩu (người Thái chiếm 73%, Khơ Mú 25%, người Kinh và các dân tộc khác 2%), trong đó có gần 1.000 em thiếu nhi. Hàng năm, mỗi dịp tết Trung thu, các em thiếu nhi ở đây lại háo hức đón những đêm hội Trăng rằm ngay tại sân UBND xã. Trong ảnh: Chuẩn bị chương trình văn nghệ Vui tết Trung thu ở xã Thanh Sơn. Ảnh: Huy Thư

Các em thiếu nhi trong huyện Thanh Chương cũng rất náo nức khi được về tham dự chương trình "Vui Tết Trung thu" cùng bà con dân bản ở xã Thanh Sơn. Ảnh: Huy Thư

Các em thiếu nhi trong huyện Thanh Chương cũng rất náo nức khi được về tham dự chương trình "Vui Tết Trung thu" cùng bà con dân bản ở xã Thanh Sơn. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, Huyện đoàn Thanh Chương đã trao tặng 10 chiếc xe đạp mới, nhóm đồng hương Thanh Chương 2 và "xe không đồng" đã trao tặng 900 suất quà là hiện vật, 79 suất quà là tiền mặt cho các em thiếu nhi. Ngoài ra các em còn được nhận nhiều phần quà là vở, bút, bánh kẹo... của các ban ngành.

Dịp này, Huyện đoàn Thanh Chương đã trao tặng 10 chiếc xe đạp mới, nhóm đồng hương Thanh Chương 2 và "xe không đồng" đã trao tặng 900 suất quà là hiện vật, 79 suất quà là tiền mặt cho các em thiếu nhi. Ngoài ra các em còn được nhận nhiều phần quà là vở, bút, bánh kẹo... của các ban ngành.

Kết thúc đêm hội trăng rằm, gần 1.000 em thiếu nhi xã Thanh Sơn đã tham gia phá cỗ Trung thu trong tiếng nhạc tùng, rinh, rinh... rộn ràng. Ảnh: Huy Thư

Kết thúc đêm hội trăng rằm, gần 1.000 em thiếu nhi xã Thanh Sơn đã tham gia phá cỗ Trung thu trong tiếng nhạc tùng, rinh, rinh... rộn ràng. Ảnh: Huy Thư

Hơn 1.000 thiếu nhi bản tái định cư xã Thanh Sơn vui tết Trung thu. Clip: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.