Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, giảng viên nhà trường và 100 học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung tại trường tham dự lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Năm học 2021 - 2022 Trường Chính trị tỉnh đã vượt qua khó khăn, tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt trên nhiều mặt công tác: Từ việc tham mưu cho Tỉnh ủy đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn,…

Trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy các chương trình, đề án; tổ chức các hội thảo khoa học về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, trường đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo 6 lớp cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 1 lớp tổ chức theo hình thức mới, tập trung tại tỉnh; 1 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3).

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2021, trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 108 lớp với 7.155 học viên, trong đó mở mới 71 lớp với 4.647 học viên, đạt 136,54% số lớp với 139,97% số học viên so với kế hoạch tỉnh giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 100 lớp với 7.862 học viên, trong đó có: 4 lớp cao cấp lý luận chính trị với 234 học viên; 43 lớp trung cấp lý luận chính trị với 2.745 học viên; tổ chức 53 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với 2.888 học viên gồm các loại hình, trong đó có loại hình mới theo Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/10/2021 về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2022 - 2023. Ảnh: Thanh Lê

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2022 - 2023. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra; nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đảm bảo 100% giảng viên được chuẩn hóa.

Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và học viên,…

Đại diện giảng viên Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện giảng viên Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2022 - 2023, Trường Chính trị tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng: Khoa học, dân chủ, toàn diện và hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn.

Đại diện học viên phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện học viên phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tích cực đổi mới công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Trong đó chú trọng quản lý những khâu trọng yếu, then chốt của hoạt động đào tạo như đổi mới nội dung, chương trình; đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng giảng viên, học viên,... đổi mới nội dung, cách thức nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Nhà trường sẽ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm xây dựng môi trường dạy học hiện đại, văn minh, xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.