Trường Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An khen thưởng giáo viên và học sinh xuất sắc

(Baonghean.vn) - 17 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và 10 giáo viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, có học sinh đạt điểm cao được Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh khen thưởng.

Tối 14/9, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Lễ Khen thưởng giáo viên, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 – 2019 và xây dựng Quỹ “Thắp sáng những ước mơ”.

Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các nhà hảo tâm cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là 1 trong 4 trường của tỉnh Nghệ An có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100%, tỷ lệ học sinh đậu đại học là 88%. Trong đó, 1 học sinh người dân tộc Mông được UBND tỉnh vinh danh, 8 học sinh được Ban Dân tộc tỉnh tuyên dương, khen thưởng và 17 em đạt điểm cao.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là con em của đồng bào các dân tộc thiểu số, phần lớn sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên gia đình ít có sự hỗ trợ về vật chất. Để giúp các em có điều kiện học tập, vươn tới ước mơ, nhà trường đã thành lập Quỹ “Thắp sáng những ước mơ”.

Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Quỹ “Thắp sáng những ước mơ” được thực hiện trên cơ sở vận động sự hỗ trợ, ủng hộ các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các thế hệ học sinh đã trưởng thành và sự đóng góp của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Trong buổi lễ, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và tập thể giáo viên nhà trường đã ủng hộ Quỹ tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc
Đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao thưởng cho các giáo viên có thành tích giảng dạy xuất sắc.

Tại buổi lễ, 17 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và 10 giáo viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, có học sinh đạt điểm cao được Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh khen thưởng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng dành tặng nhiều suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ Quỹ “Thắp sáng những ước mơ”
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ Quỹ “Thắp sáng những ước mơ”. Trong ảnh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận kết quả giáo viên, học sinh đã đạt được, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên đạt được những kết quả cao hơn nữa.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và tập thể giáo viên tiếp tục xây dựng Quỹ “Thắp sáng những ước mơ” để giúp đỡ, đồng hành cùng các em học sinh nghèo vượt khó.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.