Trường Mầm non Lê Lợi (TP. Vinh) đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Trường Mầm non Lê Lợi (thành phố Vinh) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng các phòng, ban, ngành thành phố Vinh và phường Lê Lợi.

Trường Mầm non Lê Lợi (thành phố Vinh) được thành lập năm 2010; được đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động chính thức năm học 2018 - 2019 với 450 cháu, ở 11 nhóm, lớp.

Đến nay, sau 5 năm hoạt động, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng với sự định hướng, hỗ trợ từ thành phố và phường Lê Lợi; sự chung tay đóng góp của phụ huynh, các đơn vị, tổ chức; nhà trường đã được quy hoạch, đầu tư khá bài bản với nhà học 3 tầng với 20 phòng học; các phòng chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, vui chơi, trải nghiệm của các cháu.

bna_ MH8.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Vinh, phường Lê Lợi tham dự lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: M.H

Đặc biệt, ngay sau khi đi vào hoạt động, nhà trường đã định hướng và bắt tay xây dựng, cụ thể hoá và hoàn thành 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; bao gồm công tác quản lý nhà trường; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên với 100% có trình độ đạt chuẩn; huy động nguồn xã hội hoá cùng với hỗ trợ từ ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội với nhiều cách làm sáng tạo.

bna_ MH7.jpg
Tiết mục văn nghệ của các cháu Trường Mầm non Lê Lợi tại buổi lễ. Ảnh: M.H

Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ luôn được đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trăn trở để đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng.

Trong đó, trường đã chú trọng xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học sáng tạo theo hướng mở, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

bna_ MH4.jpg
Cô giáo Trần Thị Tú Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn của nhà trường. Ảnh: M.H

Đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ đạt 92%; trẻ mẫu giáo đạt 98%. Tỷ lệ trẻ em khỏe mạnh, phát triển bình thường hàng năm đạt từ 96.7% trở lên.

Nhà trường cũng những giải pháp đảm bảo sức khoẻ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì có hiệu quả. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ 5 tuổi đạt trên 95%, đối với trẻ dưới 5 tuổi đạt trên 90%.

bna_ MH2.jpg
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại lễ đón nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Ảnh: M.H

Trong 5 năm học, nhà trường đều đạt tỷ lệ 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non. Năm học 2022-2023 nhà trường tổ chức thành công “Ngày hội tiếng Anh” cấp trường và lựa chọn các cháu tham gia ngày hội tiếng Anh cấp thành phố.

Kết quả có một cháu khối 5 tuổi đạt giải Nhất, được rung chuông vàng trong ngày hội tiếng Anh cấp thành phố. Tổ chức “Ngày hội Steam” cấp trường và lựa chọn các cháu tham gia “Ngày hội Steam cấp thành phố”; trong đó có 6 cháu cháu đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

bna_ MH3.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố Vinh trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Mầm non Lê Lợi. Ảnh: M.H

Tròn 5 năm đi vào hoạt động, Trường Mầm non Lê Lợi liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc”; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong năm học 2021 - 2022, Bằng khen trong năm học 2022 - 2023 và Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, tại Quyết định số 2474, ngày 11/8/2023.

Kết quả đạt được thời gian qua, tập thể Trường Mầm non Lê Lợi coi đây là nền tảng, động lực quan trọng để tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng mô hình kiểu mẫu tiên tiến hội nhập Quốc tế trong thời gian tới.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.