Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh sau lệnh truy tố

Theo Thanh Thảo (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh sau lệnh truy tố, giúp ông nới rộng cách biệt với Thống đốc Florida Ron DeSantis trong cuộc đua trở thành ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa.

Theo cuộc thăm dò do Yahoo News phối hợp YouGov thực hiện vào ngày 30-31/3 với sự tham gia của hơn 1.000 cử tri đảng Cộng hòa hoặc cử tri độc lập nghiêng về đảng này. Kết quả cho thấy, ông Trump đang dẫn trước 31% so với đối thủ tiềm năng là Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Các vị trí tiếp theo là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley với 5% và cựu phó Tổng thống Mike Pence 3%. Trong số 4 người này, chỉ ông Trump và bà Haley đã tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các ứng viên khác nhận được gần 2% phiếu bầu. Trong khi, 11% người được hỏi cho biết họ vẫn chưa chắc chắn.

Bên cạnh đó, ông Trump thậm chí còn thu hút được sự ủng hộ của đa số (52%, tăng từ 44% trước đó), trong khi đối thủ DeSantis giảm mạnh xuống còn 21% (giảm từ 28%).

Đồng thời, khi người khảo sát đặt câu hỏi như trên nhưng giới hạn câu trả lời chỉ có hai lựa chọn là ông Trump và ông DeSantis, tỷ lệ ứng với cựu Tổng thống và Thống đốc DeSantis lần lượt là 57% và 31%.

Theo Yahoo, ông Trump đã gia tăng đáng kể cách biệt trước ông DeSantis so với cuộc thăm dò cách đây chưa đầy 2 tuần, khi cựu Tổng thống chỉ dẫn trước thống đốc Florida 8% trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới nhất thể hiện sự chia rẽ lớn hơn khi Yahoo News-YouGov đặt câu hỏi với cử tri nói chung, chứ không chỉ riêng những người nghiêng về đảng Cộng hòa.

Cũng trong cuộc khảo sát, 45% người được hỏi cho rằng ông Trump đã làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền “bịt miệng” ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. 26% cử tri tin rằng cựu Tổng thống không biết về điều đó, trong khi 29% không chắc chắn./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.