Ukraine 'đầu hàng' trước bom thông minh, Nga quyết tìm kẻ tấn công Điện Kremlin

Theo Minh Thu (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ukraine tuyên bố cần được trang bị các vũ khí tầm xa hơn như tiêm kích F-16 để đối phó với dàn máy bay ném bom thông minh của Nga.

Đại tá Yury Ignat, phát ngôn viên lực lượng Không quân Ukraine, mới đây thừa nhận Kiev không có cách nào chống lại bom dẫn đường có độ chính xác cao của Nga, đồng thời nhắc lại đề nghị từ lâu là được hỗ trợ các tiêm kích hiện đại của Mỹ.

Hãng tin RT đưa tin, ông Ignat cho hay mỗi ngày Nga phóng 20 quả bom dẫn đường trên tiền tuyến. Theo quan chức Ukraine, loại đạn của Nga có thể bay xa khoảng 70km và tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, cùng nhiều mục tiêu khác.

Tiêm kích bom Su-34 của Nga. Ảnh: TASS

Tiêm kích bom Su-34 của Nga. Ảnh: TASS

“Chúng tôi không thể chống lại loại đạn này, và hệ thống phòng không cũng không hiệu quả”, ông Ignat nhấn mạnh thêm để ngăn chặn các cuộc tấn công như trên, Ukraine phải có các tiêm kích như Su-34, Su-35, và nhiều loại máy bay chiến thuật khác.

Cũng theo ông Ignat, Ukraine cần một loại vũ khí có thể tiếp cận đối phương ở khoảng cách xa hơn so với những vũ khí hiện tại. Theo ông, một trong những vũ khí phòng không tầm xa nhất mà Kiev đang sở hữu là hệ thống tên lửa S-300 từ thời Liên Xô cũ, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 100km. Vị quan chức nói thêm năng lực phòng không của Ukraine cũng đã được tăng cường nhờ vũ khí do phương Tây sản xuất với tầm bắn 150km, song những vũ khí này đang ngày càng thiếu hụt.

Để giải quyết vấn đề, ông Ignat cho rằng phương Tây cần trang bị cho Ukraine các tiêm kích hiện đại.

“Chiến đấu cơ F-16 có thể đối phó với máy bay Nga một cách hiệu quả dọc theo rìa vùng chiến sự”, ông Ignat cho biết thêm, những máy bay này còn có thể ngăn cản máy bay Nga tiếp cận biên giới Ukraine.

Tuy nhiên hồi tháng Hai, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Ukraine “hiện không cần F-16”. Theo ông Biden, Mỹ đang tập trung hỗ trợ cho Kiev xe tăng và pháo.

Nga quyết tìm ra thủ phạm tấn công Điện Kremlin

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cơ quan thực thi pháp luật nước này hoàn toàn có thể tìm ra và buộc tội những kẻ phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin.

“Những tội ác như vậy không thể bỏ qua”, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định trong tuyên bố hôm 4/5 rằng, thủ phạm sẽ phải đối mặt với “hình phạt nghiêm khắc và không thể tránh khỏi”.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định “chính quyền Kiev” đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin, do Ukraine “đã cố tình hỗ trợ và sử dụng các biện pháp khủng bố chống lại cơ sở hạ tầng dân sự, và dân cư trong suốt thời gian dài”.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga đã trích dẫn vụ đánh bom cầu Crưm vào tháng 10/2022. Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine đã phủ nhận là chủ mưu phá hoại cây cầu, cướp đi sinh mạng của 3 dân thường. Kiev cũng bác bỏ cáo buộc của Moscow liên quan đến vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin hôm 3/5.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ việc mới nhất cho thấy Kiev không quan tâm đến hòa bình, và Nga cần tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.