Ukraine phản công, quân Nga rút khỏi một số vị trí tại Bakhmut

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tư lệnh Lục quân Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết, các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi đối phương ở một số vị trí tại Bakhmut khi giao tranh ác liệt diễn ra.
Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Pravda

Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Pravda

Hãng tin Reuters và Pravada dẫn lời tướng Oleksandr Syrskyi nói: "Tình hình ở Bakhmut khá phức tạp. Cùng thời điểm, ở một số khu vực của thành phố, lực lượng Nga đã phải đối mặt với cuộc phản công của các đơn vị Ukraine và đã rời một số vị trí". Theo vị chỉ huy này, giao chiến ở Bakhmut đang tiếp diễn và Nga đã không thành công trong việc chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine.

Tướng Oleksandr Syrskyi nói thêm, các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Lyman.

Bộ Tham mưu Ukraine ngày 1/5 cho biết, vào ngày thứ 432 của cuộc xung đột, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi hơn 30 cuộc tấn công của lục quân Nga vào Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Các cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở Bakhmut và Marinka, ở vùng Donetsk.

Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin Ukraine đưa ra.

Nga tấn công tên lửa, làm gián đoạn việc sản xuất vũ khí của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/5 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự của Ukraine, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược.

Hãng tin RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tại một cuộc họp báo như sau: "Các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa theo nhóm với vũ khí chính xác tầm xa đặt trên biển và trên không nhằm vào các khu liên hợp quân sự - công nghiệp của Ukraine. Tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng".

Quân đội Nga không nêu cụ thể các điểm tấn công nhưng truyền thông Ukraine cho biết, Kiev, Sumi và Dnepropetrovsk bị nhắm bắn, một vụ nổ lớn xảy ra ở ngoại ô thành phố Pavlograd.

Các đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy hậu quả của các vụ tấn công. Vụ nổ ở Pavlograd đã gây ra thêm nhiều vụ nổ nhỏ hơn. Theo các dịch vụ khẩn cấp Ukraine, các vụ nổ ở Pavlograd đã gây thiệt hại và phá hủy 80 nhà dân cùng hơn hai chục tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, một cơ sở công nghiệp cũng bị hư hại.

Trong những ngày gần đây, cả Nga và Ukraine dường như đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhau. Moscow tuyên bố đã phá hủy một số sở chỉ huy của quân đội Ukraine và tấn công các nhóm quân dự bị của Ukraine. Về phần mình, Kiev đã tăng cường pháo kích vào các khu vực thuộc sự kiểm soát của Nga ở thành phố Donetsk cũng như các khu vực biên giới khác.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.