Ủy ban Đoàn kết công giáo Nghệ An chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh

(Baonghean.vn) - Linh mục Nguyễn Đăng Điền gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An; chúc toàn tỉnh bước sang năm Canh Tý 2020 đạt được nhiều kết quả trong tất cả các lĩnh vực đời sống, góp phần cùng đất nước hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chiều 16/1, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh do linh mục Nguyễn Đăng Điền – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.

Tại Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo tới linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên trong đoàn về
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo tới linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên trong đoàn về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại buổi tiếp, linh mục Nguyễn Đăng Điền đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An; chúc toàn tỉnh bước sang năm Canh Tý 2020 đạt được nhiều kết quả trong tất cả các lĩnh vực đời sống, góp phần cùng đất nước hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đồng thời, linh mục Nguyễn Đăng Điền khẳng định: Ủy ban Đoàn kết công giáo sẽ tiếp tục xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cảm ơn sự quan tâm và lời chúc mừng của linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên trong đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đã thông báo những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2019 và khẳng định những thành quả ấy có sự đóng góp tích cực của các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.

Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An.
Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng thời, cho biết năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện trong đại, trong đó có Đại hội Đảng các cấp, rất mong Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, vận động bà con giáo dân chung sức, đồng lòng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chăm lo xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh…

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn tỉnh đón Xuân mới vui khỏe, hạnh phúc, an lành.

Tiếp đến, linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên trong đoàn đã đến chúc mừng UBND tỉnh Nghệ An. Đón tiếp đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Ủy
Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh chúc mừng năm mới UBND tỉnh Nghệ An.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền đã gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; mong các đồng chí trong năm mới tiếp tục từng bước đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Và khẳng định Ủy ban Đoàn kết công giáo sẽ tiếp tục nỗ lực, vận động bà con giáo dân chung sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, nhất là tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đã trân trọng cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của linh mục Nguyễn Đăng Điền và đoàn công tác. Khẳng định Ủy ban Đoàn kết công giáo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động bà con giáo dân tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh chúc mừng năm mới Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.
Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh chúc mừng năm mới Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời chúc mừng tới các thành viên Ủy ban Đoàn kết công giáo, các linh mục, chức sắc luôn đồng hành với chính quyền, các đoàn thể, tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các phong trào ở địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

Buổi chiều cùng ngày, linh mục Nguyễn Đăng Điền và các thành viên trong đoàn cũng đã đến chúc mừng Ủy ban MTTQ  tỉnh Nghệ An.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.