Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, đoàn đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nhân dịp lễ Vu Lan - báo hiếu năm 2022 (Phật lịch 2566).

Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức: Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hương tại chùa Diệc (thành phố Vinh). Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hương tại chùa Diệc (thành phố Vinh). Ảnh: Công Kiên

Đón tiếp đoàn, về phía Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và các chư tôn đức, tăng, ni cùng bà con phật tử.

Trao lẵng hoa tươi thắm và món quà nhân dịp lễ Vu Lan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự biết ơn đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian qua.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đón tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến chúc mừng nhân dịp lễ Vu Lan. Ảnh: Công Kiên

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đón tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến chúc mừng nhân dịp lễ Vu Lan. Ảnh: Công Kiên

Sự đồng hành ấy thể hiện trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động nhân đạo - từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và các chư tôn đức, tăng, ni, phật tử đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự biết ơn đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự biết ơn đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các chư tôn đức, tăng, ni và bà con phật tử trong tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ mong muốn thời gian tới các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, chia sẻ khó khăn với đồng bào, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp chính quyền trong các hoạt động.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước; vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt công tác phật sự, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.