Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung kỷ niệm 15 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tại TP.Vinh, Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2007-2022).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn; ông Nguyễn Thái Thiên - nguyên Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Tuyên
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Tuyên

Năm 2007, Tạp chí Đời sống và Pháp luật bắt đầu thành lập các "vệ tinh" ở các vùng, miền, trong đó có Văn phòng thường trú Bắc Trung Bộ đặt tại TP. Vinh. Đến năm 2010, Ban Biên tập chấp thuận cho in nối bản báo giấy tại TP.Vinh. Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung có khi đạt được con số phát hành 10.000 bản.

Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung hiện nay hoạt động như một toà soạn thu nhỏ, chuyên môn hoá từ khâu nội dung đến phát hành, quảng cáo... Với công tác xã hội, trong hơn 10 năm, Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung đã tổ chức được gần 200 chương trình từ thiện lớn, nhỏ khác nhau.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Tuyên
Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật cho biết, định hướng trong thời gian tới, đồng chí Tổng biên tập quán triệt cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng tiếp tục hoạt động báo chí đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, trong thời kỳ mạng xã hội bùng nổ, công nghệ phát triển, cán bộ, phóng viên, nhân viên cần kịp thời nắm bắt, chuyển đổi để đón đầu thành công.

Dịp này, cá nhân ông Phan Xuân Hồng - Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung kỷ niệm 15 năm thành lập ảnh 3
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trao Bằng khen cho ông Phan Xuân Hồng. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này một số cá nhân và tập thể Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung vinh dự nhận được Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; UBND tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bức trướng cho Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung. Ảnh: Đình Tuyên
Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bức trướng cho Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại miền Trung. Ảnh: Đình Tuyên
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An; ông Phạm Quốc Huy - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đình Tuyên
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An; ông Phạm Quốc Huy - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.