Vụ tàu chìm ở Nghệ An: Cứu sống 7 người, phát hiện 3 thi thể, còn 3 người mất tích

(Baonghean.vn) - Neo trú bão ở vùng biển Cửa Lò, tàu hàng chở 4.700 tấn than cùng 13 thuyền viên bị chìm trong bão số 2. Đã có 7 người được cứu sống 3 thi thể trôi trên biển được phát hiện.

» Danh sách 13 người trên tàu hàng gặp nạn ở biển Nghệ An

Tỉnh Nghệ An công bố đường dây nóng, kêu gọi người dân tìm kiếm, nếu phát hiện tung tích các thuyền viên mất tích trên biển báo ngay theo số điện thoại: 0945546999/ 0963474999.

18h: Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò thăm hỏi sức khỏe các thuyền viên tàu VTB26 được cứu sống.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò thăm hỏi sức khỏe các thuyền viên tàu VTB26 được cứu sống.  Tại đây, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã động viên, ân cần thăm hỏi sức khỏe của các thuyền viên. Đồng thời, trao món quà để giúp đỡ các thuyền viên trong cơn hoạn nạn.  Bên cạnh đó, Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND TX Cửa Lò cũng đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các thuyền viên được cứu sống.  Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò, sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định, không bị thương nặng. Bệnh viện đang nỗ lực sử dụng các thiết bị hiện đại nhất, cử các y bác sỹ có chuyên môn cao để điều trị, chăm sóc cho các thuyền viên
Đồng chí Đinh Viết Hồng thăm hỏi thuyền viên được cứu sống. Ảnh: Phạm Bằng.

Tại đây, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã động viên, ân cần thăm hỏi sức khỏe của các thuyền viên. Đồng thời, trao món quà để giúp đỡ các thuyền viên trong cơn hoạn nạn.

Bên cạnh đó, Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND TX Cửa Lò cũng đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các thuyền viên được cứu sống.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò, sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định, không bị thương nặng. Bệnh viện đang nỗ lực sử dụng các thiết bị hiện đại nhất, cử các y bác sỹ có chuyên môn cao để điều trị, chăm sóc cho các thuyền viên

16h25: Tàu Lam Hồng 99 cập bờ, đưa hai thuyền viên Phạm Văn Hải và Lý Văn Giang vào bờ. Các thuyền viên sau đó được đưa lên xe để vận chuyển về BV đa khoa Cửa Lò chăm sóc. 


Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, thi thể đầu tiên được tìm thấy vào sáng nay được xác định là Nguyễn Văn Lãm, máy phó tàu VTB 26, quê ở Hải Phòng.

Hai thuyền viên Giang, Hải
 
Hai thuyền viên Giang, Hải không cầm được nước mắt khi được đưa vào bờ. Ảnh: Phạm Bằng.
Hai thuyền viên Giang, Hải không cầm được nước mắt khi được đưa vào bờ. Ảnh: Phạm Bằng.
Tàu Lam Hồng 99 đưa 2 thuyền viên vào bờ.
Tàu Lam Hồng 99 đưa 2 thuyền viên vào bờ.

16h: Phát hiện thêm 1 thi thể nghi là thuyền viên của tàu hàng VTB26. Khu vực phát hiện là phía Bắc cầu cảng ĐKC, gần cảng Nghi Thiết. Hiện tàu cứu nạn SAR 411 đang đến khu vực trên để trục vớt thi thể. Như vậy, đến thời điểm này các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện cứu sống được 7 thuyền viên. 3 thi thể được phát hiện, trong đó đã có đã có 2 thi thể được vớt lên. Nhiều khả năng 3 thi thể này là thuyền viên tàu gặp nạn VTB 26

15h30: Thông tin từ tàu SAR 411 báo cáo về, tàu vừa phát hiện và cứu nạn được thêm 1 thuyền viên còn sống của tàu hàng VTB 26 gặp nạn. Khu vực phát hiện là gần đoạn Đảo Ngư, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 100 mét. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 7 người được cứu sống, 2 thi thể được phát hiện nghi là thuyền viên của tàu hàng bị chìm.

15h: Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vào lúc 13h30, các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 1 thi thể nghi là thuyền viên trên tàu hàng bị nạn. Hiện các lực lượng chức năng đang đưa thi thể vào bờ đồng thời xác định danh tính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các địa phương ven biển phải ưu tiên tập trung cho công tác tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tranh thủ lúc còn sáng trời, thời tiết thuận lợi.

Hiện tàu cứu nạn hàng hải số hiệu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã di chuyển vào vùng biển Nghệ An để thực hiện các bước tìm kiếm cứu nạn. Tàu gồm 24 thuyền viên đang bắt đầu tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích từ vùng biển Diễn Châu vào đến khu vực tàu hàng gặp nạn.

14h30: Tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, quân sự phối hợp với biên phòng các xã ven biển của huyện Diễn Châu để tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng dân quân tự vệ tìm kiếm dọc biển xã Diễn Trung. Ảnh: Thành Duy.
Lực lượng dân quân tự vệ tìm kiếm dọc biển xã Diễn Trung. Ảnh: Thành Duy.

14h: Tàu biên phòng cập cảng Hải đội 2, chở thi thể của người nghi là thuyền viên tàu chở than bị chìm vào bờ. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành nhận dạng thi thể. Công cuộc tìm kiếm vẫn còn tiếp tục.

13h20: Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ  An điều thêm hai tàu cá NA 96068 TS và NA 91035 TS ra tìm kiếm. 

12h40: Tàu Thanh Thành Đạt chở thuyền viên Nguyễn Văn Sáng, máy trưởng cập bờ. Anh Sáng bị thương nhẹ, đc đưa lên bằng cáng và sau đó đưa lên xe cứu thương đi bệnh viện điều trị. Kể với thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt, anh Sáng cho biết, khoảng 12h đêm, khi đang ngủ, anh nghe tiếng báo động nên cùng với mọi người mặc áo phao lên cabin. Sóng to, gió lớn, con tàu chở 4700 tấn than chao nghiêng rồi chìm xuống.

Anh Sáng được đưa vào bờ. Ảnh: Phạm Bằng.
Anh Sáng được đưa vào bờ. Ảnh: Phạm Bằng.

12h15: Một con tàu đang đi vào bờ tại Cảng Hải đội 2 Biên Phòng Nghệ An chở theo thuyền viên tàu hàng gặp nạn. 

Tàu Thanh Thành Đạt đang cập cảng. Ảnh: Phạm Bằng.
Tàu Thanh Thành Đạt đang cập cảng. Ảnh: Phạm Bằng
Xe cứu thương chờ sẵn trên bờ.
Xe cứu thương chờ sẵn trên bờ. Ảnh: Phạm Bằng

11h45: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của bộ có mặt tại Nghệ An để chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đến thời điểm này đã có 6 người trên tàu hàng bị chìm được cứu sống, 7 người còn lại vẫn mất tích. Lực lượng cứu nạn cũng đang đưa thi thể mới phát hiện vào bờ để xác định danh tính, nghi là của tàu hàng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Phạm Bằng.
Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Phạm Bằng.

11h30: Tàu cứu nạn BP06201 vừa phát hiện một thi thể trôi dạt ở vùng biển gần phao số 0, nghi là nạn nhân mất tích. Phương án được đưa ra là đưa thi thể nạn nhân vào khu vực cầu cảng Hải đội 2, Cửa Hội để xác định danh tính nạn nhân. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo Sở Y tế điều xe chuyên dụng và y, bác sỹ xuống cầu cảng Hải đội 2 để làm các thủ tục cần thiết.

Trước đó, lực lượng cứu nạn phát hiện và cứu được thêm 1 thuyền viên khác trôi dạt ở cảng Vissai. Người này được xác định tên là Ngô Cao Cường, Thủy thủ AB, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An. Như vậy, đến thời điểm này đã có 6 người trên tàu hàng bị chìm được cứu sống.

11h20: Lực lượng tìm kiếm đang chạy đua với thời gian và sóng to, gió lớn để tìm kiếm những người còn lại trên chiếc tàu chở than bị chìm. Hiện nay, đội tàu tìm kiếm gồm SAR 411, CSB 3005, ca nô, xuồng CQ 606; 3 tàu biên phòng 301, 61301, 061201 cùng 4 tàu hàng: Thanh Thành Đạt 35, Lam Hồng 99, Trường An, Sơn Long và 1 tàu cá của ngư dân mang biển hiệu NA 90786 đang quần thảo quanh khu vực biển Cửa Lò, Cửa Hội, Nghi Thiết để tìm người bị nạn.

Lực lượng chỉ đạo dõi theo thông tin từ các đội tìm kiếm trên biển. Ảnh: Phạm Bằng
Lực lượng chỉ đạo dõi theo thông tin từ các đội tìm kiếm trên biển. Ảnh: Phạm Bằng

10h50: Lực lượng cứu nạn cho biết vừa phát hiện và cứu sống thêm 1 người ở khu vực cảng của tập đoàn Vissai. Cả hai người này đều là thuyền viên của tàu hàng bị chìm trong bão.

10h40: Lực lượng cứu nạn báo về cho biết, trên biển Nghệ An, khu vực cảng của tập đoàn VISSAI đang có 1 người bơi trên biển, nghi là người của tàu hàng gặp nạn. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp cận để cứu người này.

10h30: Đang có nhiều tàu hàng, tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm quanh đảo ngư. Ông Vũ Đình Thường, Thuyền trưởng tàu Lam Hồng cho biết, các thuyền viên trên tàu đang căng mắt trên biển, tìm kiếm thuyền viên gặp nạn. Trước đó, lúc 9h, tàu hàng của anh đang neo đậu cách bờ 600 m thì phát hiện 2 thuyền viên gồm 1 thuyền trưởng và thợ máy mặc áo phao đang trôi dạt trên biển và cứu được 2 người này. Cả hai hiện đang được ủ ấm, chăm sóc sức khỏe trên tàu Lam Hồng.

bna_596c290c8482b.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An theo dõi cứu nạn tại Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng.

10h 15: Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác vừa có mặt tại Thị xã Cửa Lò để chỉ đạo việc tìm kiếm.

Danh sách 13 người trên con tàu gặp nạn:

1.     Phạm Văn Hải – Thuyền trưởng. Quê quán: Ninh Bình

2.     Nguyễn Văn Xuân – Đại phó. Quê quán: Thanh Hoá

3.     Nguyễn Văn Chiêu – Sỹ quan boong. Quê quán: Hải Phòng

4.     Nguyễn Văn Sáng – Máy trưởng. Quê quán: Thanh Hoá

5.     Nguyễn Văn Lâm – Máy hai. Quê quán: Hải Phòng

6.     Nguyễn Văn Dương – Sỹ quan máy. Quê quán: Hải Phòng

7.     Vũ Văn Đạt – Thuỷ thủ AB. Quê quán: Nam Định

8.     Ngô Cao Cường – Thuỷ thủ AB. Quê quán: Nghệ An

9.     Nguyễn Hải Quyết – Thuỷ thủ OS. Quê quán: Hải Phòng

10.  Lý Văn Giang – Thợ máy AB. Quê quán: Hải Phòng

11.   Lê Đắc Tài – Thợ máy AB. Quê quán: Thanh Hoá

12.  Đặng Duy Khiêm – Thợ máy OS. Quê quán: Thái Bình

13.  Nguyễn Anh Tuấn – Hành khách. Quê quán: Hải Phòng


10h: Thông tin độc quyền của Báo Nghệ An cho biết, lực lượng cứu nạn đã phát hiện 1 người đang bơi gần Đảo Ngư. Danh tính thuyền viên này được xác định là anh Đặng Duy Khiêm - Thợ máy OS, quê quán tỉnh Thái Bình. Hiện các y, bác sỹ đang chăm sóc sức khỏe cho anh Khiêm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh gọi điện liên lạc với thuyền trưởng Nguyễn Văn Hải, ông cho biết, các thuyền viên trên tàu đều mặc áo phao trước khi bị sóng quật rơi lật xuống biển. Lúc đó, sóng to, gió lớn, Thuyền trưởng chỉ kịp nhấn nút cứu hộ.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã điều thêm 1 tàu cảnh sát biển ra khu vực tìm kiếm, nâng tổng số tàu cảnh sát biển ở đây lên 3 chiếc. Nhiều tàu cá của ngư dân, xuồng cao tốc cũng được huy động.

9h30: Danh tính 3 người đã được cứu là thuyền trưởng Phạm Văn Hải, máy trưởng Nguyễn Văn Sáng và thợ máy Lý Văn Giang. Hiện nay, sức khỏe của cả 3 người đã ổn định.

Sáng 17/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay, bão Talas làm tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than, cùng 13 thuyền viên bị chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An).

Một tàu hàng bị bão đánh dạt vào bãi tắm Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan.
Một tàu hàng bị bão đánh dạt vào bãi tắm Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang có mặt tại Thị xã Cửa Lò để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm con tàu bị chìm.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn ở Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn ở Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Có mặt tại Cảng vụ hàng hải Nghệ An ở Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tổ chức cuộc họp chớp nhoáng với các lực lượng cứu nạn, nắm tình hình đồng thời chỉ đạo tất cả các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành y tế thành lập gấp 2 tổ y tế tại chỗ, sẵn sàng cấp cứu trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Bộ Giao Thông Lê Đình Thọ và đoàn công tác của Bộ cũng đang trên đường vào Nghệ An chỉ huy việc tìm kiếm cứu nạn.

Vị trí con tàu gặp nạn cách Đảo Ngư 800 mét về phía bắc. Ảnh: Thành Duy.
Vị trí con tàu gặp nạn cách Đảo Ngư 800 mét về phía bắc. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đang chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng và người dân tìm kiếm tổng lực dọc vùng biển Nghệ An.

Con tàu vận tải VTB 26 đã nổi lên mặt nước. Ảnh: Thành Duy
Con tàu vận tải VTB 26 đã nổi lên mặt nước. Ảnh: Thành Duy

Ngoài con tàu hàng gặp nạn, cơn bão số 2 cũng khiến 1 tàu cá (90CV) ở xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu, 2 bè cá ở biển Diễn Thành bị chìm. Tại Thị xã Hoàng Mai, có 1 người bị tử vong do bão làm sập nhà.

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm Phóng viên.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.