#vùng cao Nghệ An

64 kết quả

Xuân Hoàng

Rẻo cao vui ngày cuối năm

(Baonghean.vn) - Hòa vào sắc Xuân, đồng bào vùng cao xứ Nghệ khấp khởi đón một cái Tết Nguyên đán với biết bao niềm vui đan xen. Cuối năm là dịp để bà con xuống chợ mua sắm hàng hoá; đời sống của người dân được no ấm hơn.

Nông dân vùng cao tìm nước gieo cấy lúa vụ mùa

Nông dân vùng cao tìm nước gieo cấy lúa vụ mùa

(Baonghean.vn) - Gần cuối tháng 6, nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng, dẫn đến thiếu nước gieo cấy lúa vụ hè thu - mùa. Tại nhiều huyện vùng cao, người dân chủ động tìm các biện pháp chống hạn để đảm bảo lịch gieo cấy.

1.	Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, sẽ đế ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Thời điểm này khắp các bản làng, các con đường của huyện vùng cao Tương Dương đâu đâu cũng rợp cờ hoa chòa mừng ngày hội non sống. Ảnh chụp tại bản Văng Môn, xã

Vùng cao Nghệ An bừng sắc cờ hoa trước ngày hội lớn

(Baonghean.vn) - Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, các bản, làng miền Tây Nghệ An đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu…Tạo khí thế phấn khởi cho cộng đồng các dân tộc nơi đây cùng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Mùa lấy rêu đá

Mùa lấy rêu đá làm món ăn ở vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mùa Thu về, những cây rêu sống ký sinh trên các hòn đá ven sông, suối lại bắt đầu phát triển mạnh. Đây cũng chính là thời điểm để người dân vùng cao Nghệ An rủ nhau đi lấy rêu về làm món ăn thơm ngon và đầy hấp dẫn.
Mùa cốm

Mùa cốm thơm ở miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Bắt đầu vào vụ gặt trên nương rẫy, người dân vùng cao xứ Nghệ lại chọn những bông lúa nếp xanh non về chế biến một món “đặc sản” là cốm - món không thể thiếu trong lễ mừng lúa mới.