Xử phạt nhiều tiểu thương tái chiếm vỉa hè trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong đêm 8/9, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh đã ra quân đồng loạt xử lý tình trạng tái chiếm vỉa hè tại điểm nóng trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Vỉa hè Đại lộ Lê nin, khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là "điểm nóng" về tình trạng nhiều tiểu thương chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP.Vinh. Mặc dù lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp, tuy nhiên, trong tối 8/9, tình trạng tái chiếm vỉa hè lại diễn ra. Ảnh: Q.A

Vỉa hè Đại lộ Lê nin, khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là "điểm nóng" về tình trạng nhiều tiểu thương chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP.Vinh. Mặc dù lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp, tuy nhiên, trong tối 8/9, tình trạng tái chiếm vỉa hè lại diễn ra. Ảnh: Q.A

Các tiểu thương mang hàng hóa, xe đẩy, bàn ghế... tập trung trước cổng bệnh viện khiến khu vực này nhếch nhác, lộn xộn. Ảnh: Q.A

Các tiểu thương mang hàng hóa, xe đẩy, bàn ghế... tập trung trước cổng bệnh viện khiến khu vực này nhếch nhác, lộn xộn. Ảnh: Q.A

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh đã ra quân đồng loạt xử lý tình trạng tái lấn chiếm này. Ảnh: Q.A

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh đã ra quân đồng loạt xử lý tình trạng tái lấn chiếm này. Ảnh: Q.A

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 tiểu thương vi phạm với tổng số tiền 12,5 triệu đồng, bao gồm: Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng (trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) và Lê Thị Dung, Tô Thị Phượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tiểu thương Lê Thị Dung đã bị phạt vì lỗi tương tự cách đây 2 tuần nhưng nay lại tái phạm. Ảnh: Q.A

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 tiểu thương vi phạm với tổng số tiền 12,5 triệu đồng, bao gồm: Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng (trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) và Lê Thị Dung, Tô Thị Phượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tiểu thương Lê Thị Dung đã bị phạt vì lỗi tương tự cách đây 2 tuần nhưng nay lại tái phạm. Ảnh: Q.A

Trung tá Phan Hiền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP.Vinh cho biết: Sau khi xử phạt các trường hợp theo quy định, đơn vị sẽ tiếp tục cắt cử lực lượng tuần tra, theo dõi, xử lý nghiêm những tiểu thương tái lấn chiếm tại khu vực này trong thời gian tới, trả lại mặt bằng thông thoáng, an toàn, sạch sẽ cho người dân". Ảnh: Q.A

Trung tá Phan Hiền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP.Vinh cho biết: Sau khi xử phạt các trường hợp theo quy định, đơn vị sẽ tiếp tục cắt cử lực lượng tuần tra, theo dõi, xử lý nghiêm những tiểu thương tái lấn chiếm tại khu vực này trong thời gian tới, trả lại mặt bằng thông thoáng, an toàn, sạch sẽ cho người dân". Ảnh: Q.A

Xử phạt tiểu thương tái chiếm vỉa hè trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Clip: Q.A

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.