Xuất hiện chiêu trò bán hàng 'tặng quà' cho người cao tuổi tại Quỳ Hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiêu trò dự “hội thảo” được “tặng quà”, bán hàng khuyến mãi, giảm giá này không phải mới nhưng vẫn có rất nhiều người trên địa bàn huyện Quỳ Hợp bị “sập bẫy”.

Gần 80 tuổi, không có thu nhập, sống phụ thuộc con cái song bà Ngô Thị L. trú tại bản Lè, Châu Quang đã phải bỏ số tiền gần 16 triệu đồng để sở hữu 1 cái nệm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp mà không hề biết về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm đó.

Cũng như bà L., bà Trương Thị Th. trú tại thị trấn Quỳ Hợp đã phải bỏ số tiền 10 triệu đồng để sở hữu 1 cái gối và 1 cái nệm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp sau khi được nghe Công ty quảng cáo “công dụng” của sản phẩm.

Gian hàng trưng bày của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp đóng tại khối 13,thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Gian hàng trưng bày của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp đóng tại khối 13,thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Không có thu nhập, nhưng đến giờ anh Đào Ngọc Q. khối 7, thị trấn Quỳ Hợp cũng không lý giải nổi tại sao người thân của mình lại bỏ ra số tiền gần 12 triệu đồng để mua 1 chiếc nệm Hàn Quốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp. Khi biết người thân của mình mua sản phẩm vượt quá khả năng tài chính của gia đình, anh Q. đã đưa sản phẩm đến Công ty đề nghị trả lại hàng và lấy lại tiền.

Anh Q. cho biết: “Mẹ em có mua chăn ga gối đệm của công ty này, người ta nói với mẹ chăn ga gối đệm chữa bách bệnh. Bà gom góp được tầm chục triệu đồng và đã dốc vào cái gọi là bách bệnh. Nay em đưa lên công ty trả sản phẩm cho họ vì sản phẩm này thứ nhất là quá sức tài chính với nhà em, thứ 2 nữa là bách bệnh hay không có lẽ cái đó ai cũng biết”.

Không chỉ có bà L. hay bà Th., mà qua tìm hiểu, rất nhiều người dân (hầu hết là những người lớn tuổi) ở một huyện miền núi như Quỳ Hợp chấp nhận bỏ rất nhiều tiền để mua những sản phẩm này.

Bảng niêm yết giá sản phẩm của công ty. Ảnh: Phan Giang

Bảng niêm yết giá sản phẩm của công ty. Ảnh: Phan Giang

Anh Ngô Đức D. khối 13, thị trấn Quỳ Hợp cho hay: “Thấy bà ngày mô cũng đi hội nghị bên Tâm Nga, đúng giờ lắm, sáng 6 giờ dậy, chiều 1 giờ đến, đầu tiên là kem đánh răng 600 ngàn đồng, về kiểm tra trên mạng giá thực tế sản phẩm có 60 ngàn thôi. Sau bà mua 1 cái gối 2 triệu nói có sợi bạc, sợi vàng, than hoạt tính để chữa bệnh đau đầu, mất ngủ. Về không nói chi bà lại đòi mua 1 cái đệm 20 triệu đồng. Thấy có dấu hiệu không bình thường gia đình ngăn cấm, không cho bà theo và sáng nay đưa gối sang trả, lấy lại được 2 triệu đồng”.

Cứ ngồi nghe là có quà, đánh vào tâm lý được tặng quà của bà con và để củng cố lòng tin của người dân, nhóm người của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp thuê mặt bằng để trưng bày giới thiệu các sản phẩm gồm các loại thực phẩm chức năng, nệm than, gối than.... Bằng việc làm này, cộng với những lời nói ngon ngọt rằng, trong quá trình quảng bá sản phẩm, công ty không ép khách hàng mua hàng, có thể cho đổi trả bất kỳ sản phẩm gì. Song khi cơ quan chức năng lên làm việc vào trưa 3/11/2022, phía đại diện công ty là ông Phan Văn Phong đã thừa nhận các sản phẩm của công ty không có tác dụng chữa bệnh.

Lực lượng chức năng đến kiểm tra. Ảnh: Phan Giang

Lực lượng chức năng đến kiểm tra. Ảnh: Phan Giang

Tại thời điểm cơ quan chức năng làm việc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp chưa cung cấp cho lực lượng công an các hóa đơn giá trị gia tăng khi xuất bán hàng hóa và các thủ tục khác liên quan. Cũng tại thời điểm đó có rất nhiều người dân đã mua hàng, chủ yếu là các ông, bà già, ngậm ngùi ôm các loại hàng hóa mua trước đó tìm đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp để trả lại hàng. Nhưng khi không có lực lượng chức năng ở đó thì trả 1 sản phẩm phải trừ khấu hao đến 50% sản phẩm đã sử dụng.

Với chiêu trò bán hàng tặng quà, cùng sự cả tin của người già, công ty này đã dễ dàng đánh vào lòng tham để bán sản phẩm chất lượng không cao nhưng giá lại rất cao. Nhiều "nạn nhân" của hình thức kinh doanh này hiện đang rơi vào tình trạng "dở khóc, dở cười" vì nhiều người còn giấu người thân đi vay tiền, thậm chí bán cả vàng tích góp phòng thân lúc về già để mua những sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên KOREA MART Quỳ Hợp .

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.