Xuất khẩu 12.000 tấn tôn của Tập đoàn Hoa Sen sản xuất tại Nghệ An đến Châu Âu

(Baonghean.vn) - Ngày 30/5, Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng 12.000 tấn tôn thành phẩm sản xuất tại Nghệ An đến Châu Âu, trị giá khoảng 9 triệu đô la. Đây là lô hàng tôn thành phẩm xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn đến thị trường Châu Âu.

 Các công đoạn chuẩn bị cẩu 12.000 tấn tôn làn tàu xuất khẩu sang Châu Âu
Các công đoạn cẩu 12.000 tấn tôn lên tàu xuất khẩu sang Châu Âu. Ảnh: Nguyên Sơn
Dự sự kiện có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Lê Ngọc Hoa, Đinh Viết Hồng cùng ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo thị xã Hoàng Mai. Phía Tập đoàn Hoa Sen có ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tập đoàn cùng các đơn vị thành viên. 

Lô hàng 12.000 tấn tôn thành phẩm của Tập đoàn Hoa Sensản xuất tại Nhà máy tôn hoa sen trong Khu công nghiệp Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xuất bến từ cảng PTSC Nghi Sơn - Thanh Hóa và sẽ cập bến tại 3 nước bao gồm: Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha.

Video bốc xếp tôn lên tàu xuất khẩu đến Châu Âu

Trước đó, tháng 3/2016, Tập đoàn đã xuất khẩu lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm đến thị trường Hoa Kỳ, đánh dấu một bước đột phá trong hoạt động xuất khẩu của tập đoàn nói riêng và cả ngành tôn, thép Việt nói chung.

Toàn cảnh buổi lễ xuất khẩu 12.000 tấn tôn của Tập đoàn Hoa Sen. Ảnh Nguyên Sơn
Toàn cảnh buổi lễ xuất khẩu 12.000 tấn tôn của Tập đoàn Hoa Sen. Ảnh: Nguyên Sơn
Vũ Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, Chủ tịch HĐQT Nhà máy tôn hoa sen Đông Hồi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Vũ Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, Chủ tịch HĐQT Nhà máy tôn hoa sen Đông Hồi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Sơn

Với việc chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm tôn đạt tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen ngày càng khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và dịch vụ, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Cùng đó, tập đoàn nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới, đến nay, có trên 40% tổng sản lượng sản phẩm của tập đoàn xuất khẩu đến thị trường các nước. Hiện sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen đã có mặt tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó, thị trường Châu Âu gồm: Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp , Bỉ , UK , Croatia, Nga…

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Hoa Sen trong đầu tư dự án tại Nghệ An, cũng như kết nối các địa phương cùng phát triển. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Hoa Sen trong đầu tư dự án tại Nghệ An, cũng như kết nối các địa phương cùng phát triển. Ảnh: Nguyên Sơn
Các đại biểu làm lễ xuất bến chuyến hàng 12.000 tấn tôn của Tập đoàn Hoa San sang Châu Âu. Ảnh: Nguyên Sơn
Các đại biểu làm lễ xuất bến chuyến hàng 12.000 tấn tôn của Tập đoàn Hoa Sen sang Châu Âu. Ảnh: Nguyên Sơn

Cùng với khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ nội địa, trong thời gian tới, Tập đoàn Hoa Sen định hướng tiếp tục đẩy mạnh phát triển ở thị trường Châu Âu, dự kiến sản lượng xuất khẩu đến thị trường này sẽ đạt 10.000 - 15.000 tấn/tháng.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tìm kiếm mở rộng các thị trường mới, vươn rộng ra các quốc gia tiềm năng, tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu của tôn, thép Việt trên thị trường quốc tế.

 Nhà máy Tôn hoa sen của Tập đoàn Hoa Sen đầu tư trên 5.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Đông Hồi TX Hoàng Mai - Nghệ An. Ảnh Nguyên Nguyên
Nhà máy Tôn hoa sen của Tập đoàn Hoa Sen đầu tư trên 5.000 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Đông Hồi TX Hoàng Mai - Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn

Hiện, Tập đoàn Hoa Sen có hệ thống nhà máy khắp mọi miền trong nước, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách. Riêng trên địa bàn Nghệ An, tập đoàn có 2 nhà máy đang hoạt động ở Khu kinh tế Đông Nam và Khu công nghiệp Đông Hồi.

Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.