An ninh thắt chặt tại Trung Quốc xung quanh thông tin chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên

Lan Hạ (Theo Kyodo)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Ngày 27/3, an ninh vẫn tiếp tục được thắt chặt ở mức cao tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), sau khi một đoàn tàu được cho chở một quan chức cấp cao Triều Tiên tới thăm nước này một ngày trước đó.

Theo đó, an ninh được thắt chặt xung quanh Nhà Khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi các quan chức cấp cao nước ngoài lưu lại khi thăm Bắc Kinh. Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc. 

Nhà Trắng cho biết Mỹ chưa thể xác nhận thông tin ông Kim Jong-un đang ở thăm Trung Quốc. Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah nói: “Chúng tôi chưa thể xác nhận thông tin này. Chúng tôi không rõ liệu chúng có chính xác hay không”.

Nếu đúng là ông Kim thăm Bắc Kinh, đây sẽ là
Nếu đúng là ông Kim thăm Bắc Kinh, đây sẽ là "một dấu hiệu tích cực" nữa cho không khí hòa giải với Triều Tiên. Ảnh: AP
Còn truyền thông Hàn Quốc đưa tin, bà Kim Yo Jong, em gái và là nhân vật thân cận nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, có thể đang thăm Bắc Kinh, song Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chưa thể chứng thực thông tin này. Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho hay, quan chức tới Bắc Kinh có thể là Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam hoặc ông Choe Ryong Hae, “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tại thủ đô Bắc Kinh, một xe ô tô mang biển ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên đã xuất hiện tại khu vực Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 26/3. Không loại trừ khả năng vị khách Triều Tiên này đã tiến hành thảo luận với các quan chức Trung Quốc. 

Nếu chuyến thăm bất ngờ trên được xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011. Giới chức Hàn Quốc đánh giá nếu đúng là ông Kim thăm Bắc Kinh, đây sẽ là "một dấu hiệu tích cực" nữa cho không khí hòa giải với Triều Tiên trong bối cảnh các hội nghị thượng đỉnh liên Triều được lên kế hoạch vào tháng 4 và Mỹ - Triều tháng 5 tới./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.