2.500 gói thuốc lá nhập lậu ngụy trang dưới vở bọc 'hàng hóa phòng chống dịch Covid-19’

(Baonghean.vn) - Sau khi giao dịch mua bán xong, Huyền, Sơn thuê xe khách chuyển 2.500 gói thuốc lá lậu loại 555 được ngụy trang bằng vỏ bọc “Hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19” về Nghi Lộc bán để kiếm lời.

Chiều 24/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021 qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc đem vào địa bàn Nghệ An, trong đó có huyện Nghi Lộc để tiêu thụ.

Các đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn cùng tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn (ở giữa) cùng tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, chủ yếu dùng mạng xã hội như Zalo, Facebook … để thực hiện giao dịch mua bán. Khi giao dịch chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau xong, các đối tượng chủ yếu gửi thuốc lá lậu bằng xe khách mà không đi theo “hàng”. Các thùng “hàng” gửi đi được các đối tượng dán kín và ghi trên thùng hàng là “Hàng hóa phòng chống dịch Covid-19”.

Các trinh sát phát hiện có 2 đối tượng là Lê Thị Huyền (SN 2002) trú tại xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), trú tại xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã trực tiếp mua thuốc lá lậu với số lượng lớn của các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc sau đó tiêu thụ khắp các địa bàn trong tỉnh Nghệ An.

Nắm bắt tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án mua bán hàng cấm thuốc lá nhập lậu để đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18 giờ, ngày 23/12, tại khu vực đường tránh TP. Vinh (thuộc xóm 9, xã Nghi Vạn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Nghi Lộc) phá thành công chuyên án.

Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn đã nêu trên về hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu khi các đối tượng vừa nhận “hàng” từ xe khách gửi.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 4 thùng cát tông, bên trong có chứa 2.500 bao thuốc lá loại 555 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 2 xe máy; 2 điện thoại và 10 triệu đồng tiền mặt.

Hiện tại Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.