300 mẫu xét nghiệm của thí sinh thi tốt nghiệp THPT và phụ huynh âm tính với Covid-19

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Diễn Châu là địa phương có số lượng thí sinh nằm trong vùng phong tỏa đông nhất cả tỉnh. Đây cũng là địa phương có số bệnh nhân Covid-19 đứng thứ 2 toàn tỉnh, sau thành phố Vinh.
Sáng nay, tại hai xã Diễn Thịnh và Minh Châu, huyện Diễn Châu đã tổ chức 9 điểm xét nghiệm test Covid - 19 cho các đối tượng là thí sinh và phụ huynh đang chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà
Sáng nay, tại hai xã Diễn Thịnh và Minh Châu, huyện Diễn Châu đã tổ chức 9 điểm xét nghiệm test Covid-19 cho 300 đối tượng là thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và phụ huynh. Đây là những thí sinh thuộc đối tượng F2 và đối tượng trong diện phong tỏa, giãn cách xã hội. Được biết, hiện trên địa bàn xã Diễn Thịnh và Minh Châu có 17 ca dương tính với vi rút SARS - CoV- 2 và đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 8 xóm của cả 2 xã đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Mỹ Hà
Trước khi vào xét nghiệm tất cả các thí sinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Mỹ Hà.
Trước khi vào xét nghiệm tất cả các thí sinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Mỹ Hà
 
Tại Kỳ thi năm nay, Diễn Châu là địa phương có số lượng thí sinh đang nằm tại khu vực đang tạm thời bị phong tỏa hoặc giãn cách đông nhất tỉnh với 290 thí sinh. Các thí sinh này đều đang học tại 5 trường THPT trên địa bàn. Ảnh: Đức Anh
Tại kỳ thi năm nay, Diễn Châu là địa phương có số lượng thí sinh trong khu vực  tạm thời bị phong tỏa, giãn cách xã hội đông nhất tỉnh với 290 thí sinh. Các thí sinh này đang học tại 5 trường THPT trên địa bàn. Ảnh: Đức Anh
Việc xét nghiệp Covid - 19 cho những thí sinh đặc biệt được thực hiện từ kinh phí của huyện và một phần hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà
Kinh phí xét nghiệm Covid-19 cho những thí sinh này được trích từ nguồn của huyện và một phần hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà
Quy trình lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện đúng quy định. Ảnh: Đức Anh
Quy trình lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện đúng quy định. Ảnh: Đức Anh
Các mẫu xét nghiệm do nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu thực hiện. Ảnh: Đức Anh
Các mẫu xét nghiệm do nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu thực hiện. Ảnh: Đức Anh
Kết quả xét nghiệm sẽ là giấy thông hành cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Kết quả xét nghiệm sẽ là giấy thông hành cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Hồi hộp chờ kết quả. Ảnh: Mỹ Hà
Hồi hộp chờ kết quả. Ảnh: Mỹ Hà
Cho đến chiều hôm nay, 300 mẫu xét nghiệm, trong đó có 290 mẫu cho thí sinh và 10 mẫu cho phụ huynh ở vùng Diễn Châu đã có kết quả âm tính với Covid - 19. Đây là một tin mừng với một địa phương còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.
Cho đến chiều hôm nay, 300 mẫu xét nghiệm, trong đó có 290 mẫu của thí sinh và 10 mẫu cho phụ huynh ở Diễn Châu đã có kết quả âm tính với Covid-19. Đây là một tin mừng với một địa phương còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn, những thí sinh đang ở vùng phong tỏa cũng được hướng dẫn ở lại gần các điểm thi và không trở về nhà trong những ngày thi. Các trường học sẽ vận động phụ huynh, giáo viên ở gần trường cho thí sinh tá túc tại gia đình để giúp các em ổn định chỗ ở và yên tâm khi đến trường thi. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.