Bám nhiệm vụ chống dịch Covid-19 ở thành Vinh, lúc 0h

(Baonghean.vn) - 12 đêm, phòng xét nghiệm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vẫn sáng đèn; tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, những cán bộ, chiến sỹ công an, dân quân tự vệ vẫn bám sát nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện giao thông.
Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Hà Huy Tập, UBND tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch. Khu vực cách ly xã hội gồm toàn bộ khối 8,9,10,11 và một phần khối 3,4,5 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Cùng tham gia tuyến đầu, Công an thành phố Vinh đã huy động hơn 100 CBCS, phối hợp với các lực lượng khác để triển khai 41 điểm chốt chặt để phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
12h đêm, các cán bộ, chiến sĩ thay phiên gác 24/24h, đảm bảo không để bất kỳ phương tiện, người qua lại chốt mà không được kiểm soát. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ trực chốt vẫn luôn giữ tinh thần làm việc cao nhất để đảm bảo công tác phòng dịch, đem cuộc sống bình yên trở lại với người dân. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại phòng xét nghiệm, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang làm việc không ngơi nghỉ để kịp thời phát hiện các ca nhiễm nếu có để đẩy lùi, khống chế dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
1 giờ sáng 15/6, các mẫu bệnh phẩm được phân loại, xử lý, đưa vào phòng áp lực âm để tách chiết. Đây là công đoạn quan trọng và có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Liên quan đến BN 10732, ngành Y tế đã tổ chức lấy được 44 mẫu F1 và trên 6.000 mẫu xét nghiệm của người dân trong khu vực phong tỏa ở phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến 6h sáng ngày 15/6, 3631 mẫu trong khu dân cư và 31 mẫu F1 cho kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.