Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một trong những vấn đề được Ban Nội chính các Tỉnh uỷ, Thành uỷ cụm thi đua số II quan tâm là giải pháp, cơ chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, hoạt động tố tụng điều tra, truy tố, xét xử.

bna_ MH8.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MH

Sáng 22/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề của các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ cụm thi đua số II (gồm 14 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng).

Các đồng chí Phó trưởng ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Thái Học và Đặng Văn Dũng; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

bna_ MH9.jpg
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó trưởng ban Nội chính Trung ương khai mạc hội nghị. Ảnh: MH

Cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã phát biểu chào mừng hội nghị.

Chia sẻ một số thông tin về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội và tổ chức đảng, đảng viên của tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định sự quan tâm của Trung ương và quyết tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhất là sau khi Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập và đi vào hoạt động; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng.

bna_ MH3.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: MH

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho rằng, công tác nội chính là lĩnh vực khó, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực chuyên sâu, cùng với đặc thù về địa lý tự nhiên, thành phần dân cư, nhiều nét riêng biệt về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo… của địa bàn, đặt ra cho ngành Nội chính Đảng Nghệ An không ít khó khăn, thách thức.

Hiện nay, sau tổng kết 10 năm thực Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là thời cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, đồng thời cũng đặt ra cho ngành Nội chính Đảng Nghệ An nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

bna_ MH1.jpg
Lãnh đạo Ban Nội chính các địa phương tham gia hội nghị. Ảnh: MH

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” Cụm thi đua số II được tổ chức tại Nghệ An là cơ hội để Ban Nội chính các Tỉnh uỷ, Thành uỷ khu vực đồng bằng sông Hồng cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để học hỏi lẫn nhau.

Từ đó có những tham mưu, đề xuất, kiến nghị chính xác, kịp thời có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng nói chung, trong đó có tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

bna_ MH2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương tham gia hội nghị. Ảnh: MH

Phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý 147 vụ án, vụ việc

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” Cụm thi đua số II và thông qua các tham luận tại hội nghị, đã khẳng định sự bài bản trong xây dựng kế hoạch triển khai và tham mưu xây dựng chương trình công tác của Tỉnh uỷ, Thành uỷ năm 2023 của Ban Nội chính các địa phương.

Ban Nội chính các địa phương cũng đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo vai trò, chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

bna_ MH12.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội phát biểu liên quan đến biên chế Ban Nội chính các địa phương. Ảnh: MH

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính các tỉnh, thành phố đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ theo dõi, chỉ đạo xử lý 141 vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo; trong đó tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 31 vụ án, vụ việc.

Liên quan đến thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”, đã có 14/14 đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đăng ký chỉ tiêu thi đua và xây dựng chỉ tiêu đến từng phòng chuyên môn, từng lĩnh vực.

bna_ MH 13.jpg
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An chia sẻ một số kinh nghiệm trong xử lý một số vụ án, vụ việc. Ảnh: MH

Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã phát hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ chỉ đạo xử lý 147 vụ án, vụ việc; trong đó đã giải quyết xong 37 vụ việc, vụ án tham nhũng.

Các đơn vị trong cụm cũng đã tham mưu, đề xuất xử lý 100 vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn…

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, nhiều ý kiến cũng đã trao đổi nhiều vấn đề cần quan tâm. Công tác xử lý tham nhũng thời gian qua rất quyết liệt, nhưng việc phát hiện tham nhũng chưa kịp thời, bằng chứng là nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý do tham nhũng thời gian qua đều xảy ra khi ở các cương vị công tác trước đó.

bna_MH11.jpg
Đồng chí Trịnh Thăng Quyết - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, cần có cơ chế, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như kiểm soát quyền lực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tố tụng, điều tra, truy tố, xét xử…

Một số ý kiến cũng đề xuất Trung ương quan tâm tạo sự thống nhất về xây dựng tổ chức bộ máy và con người của Ban Nội chính các địa phương, tránh mỗi địa phương một mô hình. Đồng thời cần có quy định về chế độ cộng tác viên của ban nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ, khắc phục tình trạng thiếu hụt về biên chế và nhân lực có trình độ chuyên môn chuyên sâu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…

bna_ MH7.jpg
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: MH

Kết thúc hội nghị, các đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Thái Học và Đặng Văn Dũng đã ghi nhận và giải trình làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các ban nội chính các địa phương.

Ban Nội chính Trung ương xác định, an ninh chính trị trong đời sống xã hội và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng ngày, hàng giờ của cả hệ thống chính trị, trong đó ban nội chính đóng vai trò hết sức quan trọng, yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở mỗi địa phương.

bna_ MH10.jpg
Đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Bởi vậy yêu cầu đặt ra đối với các ban nội chính, nhất là đội ngũ lãnh đạo các ban phải xác định rõ trách nhiệm cao của mình, chủ động nghiên cứu và triển khai các quy định của Đảng, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai có hiệu quả.

Quan tâm đến các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý với quan điểm, rõ đến đâu, xử lý đến đó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành liên quan; những khó khăn, phức tạp kịp thời báo cáo với thường trực, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ và Ban Nội chính Trung ương để chỉ đạo kịp thời.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.