Báo chí quốc tế đưa đậm về trận chung kết U23 Việt Nam-Uzbekistan

Theo Hoàng Lê (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đây là lần đầu tiên cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan bước vào chung kết. Đội giành chiến thắng sẽ làm nên lịch sử.
Trên trang SiamSport-một tờ báo chuyên thể thao của Thái Lan, tiếp tục có bài viết ca ngợi phong độ của đội tuyển U23 Việt Nam và tài dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Bài viết có đoạn đánh giá trước trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan. Trong đó, nhận định dù U23 Uzbekistan là một đội bóng rất mạnh, song kết quả trận đấu chiều ngày 27/1 khó đoán định. Đây là một thứ thách lớn với U23 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình trang Siam Sport
Trên trang SiamSport-một tờ báo chuyên thể thao của Thái Lan, tiếp tục có bài viết ca ngợi phong độ của đội tuyển U23 Việt Nam và tài dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Bài viết có đoạn đánh giá trước trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan. Trong đó, nhận định dù U23 Uzbekistan là một đội bóng rất mạnh, song kết quả trận đấu chiều ngày 27/1 khó đoán định. Đây là một thứ thách lớn với U23 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình trang Siam Sport
Bài viết trên Fox Sport Asia với tiêu đề “Bóng đá của cả Đông Nam Á ủng hộ U23 Việt Nam”. Ảnh chụp màn hình Fox Sports Asia
Bài viết trên Fox Sport Asia với tiêu đề “Bóng đá của cả Đông Nam Á ủng hộ U23 Việt Nam”. Ảnh chụp màn hình Fox Sports Asia
 
Fox Sport Asia gọi U23 Uzbekistan là đối thủ khó nhằn nhất của U23 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình Fox Sports Asia
Fox Sport Asia gọi U23 Uzbekistan là đối thủ khó nhằn nhất của U23 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình Fox Sports Asia
 
Fox Sport Asia cũng lên loạt bài trước trận chung kết. Có thể thấy 3 bài viết “Việt Nam phải cảnh giác trước lối đá nhanh và sáng tạo của Uzbekistan”; Những cặp kỳ phùng địch thủ giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan”; “U23 Việt Nam gợi nhớ đến hình ảnh của đội tuyển Hàn Quốc năm 2002”… Ảnh chụp màn hình Fox Sports Asia
Fox Sport Asia cũng lên loạt bài trước trận chung kết. Có thể thấy 3 bài viết “Việt Nam phải cảnh giác trước lối đá nhanh và sáng tạo của Uzbekistan”; Những cặp kỳ phùng địch thủ giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan”; “U23 Việt Nam gợi nhớ đến hình ảnh của đội tuyển Hàn Quốc năm 2002”… Ảnh chụp màn hình Fox Sports Asia
 
Tân hoa xã của Trung Quốc ngày 25/1 cũng có bài viết với tiêu đề “Bóng đá Trung Quốc học được gì từ kỳ tích của U23 Việt Nam”. Ảnh chụp màn hình Tân hoa xã
Tân hoa xã của Trung Quốc ngày 25/1 cũng có bài viết với tiêu đề “Bóng đá Trung Quốc học được gì từ kỳ tích của U23 Việt Nam”. Ảnh chụp màn hình Tân hoa xã
 
Trên trang chủ AFC hôm nay (26/1) cũng có bài viết dẫn lời thủ thành Bùi Tiến Dũng khẳng định rằng “U23 Việt Nam sẽ chơi hết mình trước U23 Uzbekistan”. Ảnh chụp màn hình AFC
Trên trang chủ AFC hôm nay (26/1) cũng có bài viết dẫn lời thủ thành Bùi Tiến Dũng khẳng định rằng “U23 Việt Nam sẽ chơi hết mình trước U23 Uzbekistan”. Ảnh chụp màn hình AFC
 
Hình ảnh người hâm một Việt Nam nổi bật trên trang chủ AFC. Ảnh chụp màn hình AFC
Hình ảnh người hâm một Việt Nam nổi bật trên trang chủ AFC. Ảnh chụp màn hình AFC
 
Hình ảnh người hâm mộ Việt Nam nổi bật trên trang chủ AFC. Ảnh chụp màn hình AFC
Hình ảnh người hâm mộ Việt Nam nổi bật trên trang chủ AFC. Ảnh chụp màn hình AFC
 
Hình ảnh người hâm mộ Việt Nam nổi bật trên trang chủ AFC.
Hình ảnh người hâm mộ Việt Nam nổi bật trên trang chủ AFC.
 
Đội hình chính thức của U23 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh AFC
Đội hình chính thức của U23 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh AFC

Đội hình chính thức của U23 Uzbekistan trong trận chung kết./ Ảnh AFC

Đội hình chính thức của U23 Uzbekistan trong trận chung kết./  Ảnh AFC

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.