Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế tại Kỳ Sơn và Quỳ Hợp

Tình Dương - Phan Giang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình “Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế – Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương”, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế  cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kỳ Sơn và Quỳ Hợp.
Trao thẻ BHYT cho người dân xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Tình Dương

Trao thẻ BHYT cho người dân xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Tình Dương

Tại UBND xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) Bảo hiểm xã hội tỉnh và BIDV Chi nhánh Nghệ An tổ chức chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng có nhiều người lao động, người dân tham gia và được thụ hưởng quyền lợi từ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Kỳ Sơn nói riêng số lượng người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa được thụ hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh còn nhiều, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp. Do đó cần tăng cường công tác truyền thông để mọi người nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế; cũng như tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh quyên góp ủng hộ một phần tiền lương của mình, tăng cường kêu gọi sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, cùng với nguồn kinh phí ủng hộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Chương trình “Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế – Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương” cho 50 người dân của huyện Kỳ Sơn. Trong đó, tặng 30 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các hộ dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho 20 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hữu Kiệm trị giá hơn 61 triệu đồng.

Trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Tại Quỳ Hợp, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp tổ chức trao tặng 63 sổ bảo hiểm xã hội và 125 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 163 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của các đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân và cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện giúp người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, đề phòng các rủi ro trong cuộc sống, giảm khó khăn khi không may bị ốm đau, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.