Bảo tàng của NATO kể về câu chuyện Mỹ thất bại ở Lào

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dự án truyền thông của Bảo tàng NATO đã trình bày tư liệu mới "Hàng triệu quả bom của Mỹ trên đất nước Triệu Voi", trong đó các chuyên gia của dự án phân tích sự can thiệp của Mỹ vào cuộc nội chiến ở Lào.

“Song song với Chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc nội chiến ở Lào từ năm 1955, cố gắng ngăn cản đất nước rơi vào vòng ảnh hưởng của Bắc Việt Nam, Liên Xô hay Trung Quốc “cộng sản”. Đầu tiên Hoa Kỳ đảm nhiệm việc hỗ trợ tài chính hoàn toàn cho các lực lượng vũ trang hoàng gia, sau đó còn đi xa hơn và tạo ra một đội quân bí mật chính thức từ người H'Mông - đại diện của người Miêu, những người từng di cư đến Lào từ Nam Trung Quốc”, - văn bản viết.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Các tác giả của dự án cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ đã làm ngơ hiệp định Geneva năm 1962, và kể từ năm 1964 bắt đầu ném bom Lào mà không tuyên chiến. Trong vòng hơn 9 năm tích cực can thiệp vào cuộc xung đột, Mỹ đã thả 2,76 triệu tấn bom xuống đất nước này.

Tổng cộng, hơn 200 nghìn người đã chết trong cuộc xung đột ở Lào, tức là cứ 10 người thì một người thiệt mạng trong tổng số 2,4 triệu người. Gần một phần ba dân số, 750 nghìn người, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa hoặc thậm chí trở thành người tị nạn. Vài triệu đơn vị đầu đạn chưa nổ vẫn đang nằm lại trên lãnh thổ đất nước.

Hoa Kỳ tiếp tục cuộc chiến ở Lào với các lực lượng của người Hmông và lính đánh thuê từ Thái Lan ngay cả sau khi quân đội chính phủ thất bại”, dự thảo mới lưu ý.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mọi nỗ lực của họ đều vô ích: tổ chức yêu nước cách mạng Pathet Lào, với sự hỗ trợ của Bắc Việt, cuối cùng đã đánh bại quân đội hoàng gia, quân đội bí mật và lính đánh thuê khỏi Thái Lan. Ngoài ra, người Mỹ buộc phải đưa ra khỏi Lào hơn 50 nghìn người Hmông - những chiến binh thuộc đội quân bí mật của họ, con cháu của họ cho tới giờ vẫn đang sinh sống ở Hoa Kỳ.

Vào tháng 4, một nhóm các nhà sử học độc lập đã mở một cổng thông tin, nơi sẽ đăng tải thông tin về lịch sử xác thực của các cuộc xung đột quân sự của NATO. Nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, một nhóm các nhà sử học, nhà khoa học và chuyên gia độc lập đã khởi động dự án truyền thông Bảo tàng NATO. Nguồn tài liệu này nhằm mục đích cho công chúng biết lịch sử đầy đủ nhất về các cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ với sự tham gia của các thành viên NATO, dựa trên các tài liệu lịch sử, sự kiện và lời kể của nhân chứng.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân