Bắt đối tượng giết người ở Thành phố Vinh sau 36 ngày gây án

Ngọc Diệp - Đức Vũ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hơn 1 tháng sau khi phát hiện người đàn ông vô gia cư bị sát hại, cảnh sát đã bắt được hung thủ gây án.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An cho biết, ngày 2/5 đơn vị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Lực (SN 1991), trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó như Báo Nghệ An đã đưa tin, sáng 23/3 quần chúng nhân dân báo tin về việc phát hiện một thi thể người đàn ông tại bãi cỏ trong khuôn viên Công viên Cửa Nam thuộc khối 6B, phường Cửa Nam, thành phố Vinh.

Ngay sau đó Phòng PC45 phối hợp với Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Thân (SN 1980), trú xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ là người vô gia cư thường đi lang thang ở địa bàn thành phố Vinh trong vài năm qua. Qua khám nghiệm bước đầu xác định trên người nạn nhân có nhiều vết thương, máu đã đông, nghi vấn do người khác giết chết và có việc lục lọi để lấy tài sản.

Nạn nhân đã có vợ và một con nhưng đã ly hôn hơn 10 năm, vợ nạn nhân cũng không có mối liên hệ gì với anh Thân kể từ khi ly hôn, đây là một khó khăn lớn trong quá trình xác minh các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.
Quá trình sinh sống tại TP.Vinh, nạn nhân chủ yếu đi xin ăn và ngủ tại vườn hoa, công viên khu vực phường Cửa Nam. Vì vậy, anh Thân không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra thu thập thông tin, tài liệu.
Cơ quan chức năng lập chuyên án mang bí số 318G để đấu tranh truy tìm hung thủ. Cùng với khám nghiệm, nhiều tổ công tác khác được chia làm nhiều mũi thu thập thông tin tố giác từ người dân, trích xuất một số camera an ninh nhà dân gần hiện trường để dựng chân dung đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Đình Lực. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Nguyễn Đình Lực. Ảnh: Đức Vũ 
Trong quá trình điều tra, ban chuyên án đã thu thập nhiều dữ liệu, thông tin về đối tượng tình nghi giết anh Thân qua thông tin quần chúng cung cấp, bước đầu đã dựng được nhận dạng về đối tượng cao khoảng 1,6 m đến 1,7m, nặng khoảng 65kg, dáng người cao, gầy, tóc cắt ngắn hai bên, da ngăm đen, chân trái bị dị tật đi khập khiễng.
Từ đây, hàng chục trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Vinh đã chia thành nhiều ngả, nhiều hướng, tập trung vào các đối tượng lang thang, đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn TP.Vinh để tiến hành sàng lọc, nhận dạng đối tượng gây án, song kết quả không được như mong muốn.
Tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt thì đến ngày 15/4/2018, một công dân đã nhận dạng được hình ảnh do Ban chuyên án cung cấp có đặc điểm nhân dạng khá giống với đặc điểm đối tượng gây án, người này tên Lực ở huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh.
Thông tin về đối tượng, địa chỉ nhanh chóng được Ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tiến hành rà soát tại 29 xã, thị trấn thì xác định được đối tượng Nguyễn Đình Lực (SN 1991), trú tại thôn Bình Luật, xã Cảm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Lực là đối tượng lang thang, thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại TP.Hà Tĩnh.
Bat doi tuong giet nguoi o Tp Vinh sau 36 ngay gay an-hinh-anh-2
Công an tỉnh đã trao thưởng cho Phòng PC45; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan đã tham gia phá vụ án. Ảnh: Đức Vũ
Ngày 29/4, công an đã bắt Nguyễn Đình Lực (SN 1991), trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nghi can ra tay sát hại anh Thân. Sau gần 09h đấu tranh, bằng các tài liệu, chứng cứ, đối tượng Lực đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận là người trực tiếp giết anh Thân.
Theo Lực khai, bản thân hắn ta hay đi lang thang ở thành phố Vinh và đã từng giáp mặt anh Thân một số lần trước đó. Đêm 22/3, phát hiện anh Thân đang say rượu ngủ mê ở khu vực Vườn hoa Cửa Nam, thuộc phường Cửa Nam nên Lực tiếp cận lục túi áo trộm 30.000 đồng. Một lúc sau nghi ngờ anh Thân đang có tiền thì Lực dìu anh Thân từ Vườn hoa Cửa Nam đi bộ qua Công viên Cửa Nam. Khi tới bãi cỏ thì Lực gặng hỏi “mi có tiền nữa không”, tuy nhiên anh Thân đáp “không”. Sau câu trả lời, Lực nhặt nửa viên gạch tấn vào đầu và người của anh Thân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết nạn nhân chết, Lực lục lọi ở người anh Thân lấy đi 40.000 đồng, rồi đi bộ về nhà tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh…
Với thành tích xuất sắc, sáng 2/5 Công an tỉnh đã trao thưởng cho Phòng PC45; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan đã tham gia phá vụ án./.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.