Bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 23/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo  lần thứ IX, chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lần thứ IX được phát động từ trung tuần tháng 9 năm 2022.

Đây là hội thao truyền thống của ngành được đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành hưởng ứng, trở thành phong trào quần chúng thi đua sôi nổi rèn luyện sức khỏe để dạy tốt, học tốt.

Các đội tuyển tham dự Lễ bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà

Các đội tuyển tham dự Lễ bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà

Sau vòng thi đấu cụm, đã có 59 đội đến từ khối phòng giáo dục và đào tạo và các khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự vòng chung kết cấp tỉnh với 3 môn thi đấu là bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và cầu lông.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, theo đánh giá của ban tổ chức, các đội tham gia giải lần này đã có sự đầu tư, luyện tập chu đáo, thể hiện cao về chất lượng chuyên môn.

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Trường THPT Diễn Châu 4 và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Trường THPT Diễn Châu 4 và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thao đã diễn ra với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đầy kỹ thuật, chiến thuật và nhiều trận đấu hấp dẫn.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao các giải Nhất, Nhì, Ba bóng chuyền nam cho các đội tuyển khối phòng giáo dục trung học. Ảnh: Mỹ Hà
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao các giải Nhất, Nhì, Ba bóng chuyền nam cho các đội tuyển khối phòng giáo dục trung học. Ảnh: Mỹ Hà
Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng chuyền nam khối các trường trực thuộc. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng chuyền nam khối các trường trực thuộc. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho bộ môn bóng chuyền nữ. Ảnh: Mỹ Hà
Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho bộ môn bóng chuyền nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và các cá nhân xuất sắc ở 3 nội dung cầu lông, bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.

Kết quả:

Môn bóng chuyền nam:

+ Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo: Giải Nhất thuộc về huyện Tương Dương; Giải Nhì thuộc về huyện Quỳ Châu và giải Ba thuộc về huyện Yên Thành, thành phố Vinh.

+Khối các đơn vị trực thuộc: Giải Nhất thuộc về Trường THPT Diễn Châu 4; Giải Nhì thuộc về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2; Giải Ba thuộc về Trường THPT Kỳ Sơn và THPT Quỳ Hợp 3.

Môn bóng chuyền nữ:

+ Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo: Giải Nhất thuộc về thành phố Vinh; Giải Nhì thuộc về huyện Quỳnh Lưu; Giải Ba thuộc về huyện Nghĩa Đàn và huyện Quỳ Hợp.

+ Khối các đơn vị trực thuộc: Giải Nhất thuộc về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Giải Nhì thuộc về Trường THPT Diễn Châu 4; Trường THPT Yên Thành 2, Trường THPT Dân tộc nội trú THPT số 2 đạt giải Ba.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao nhiều giải cá nhân cho bộ môn cầu lông.


tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.