Bến cảng gần 400 tỷ đồng ở Nghệ An bị tàu cá chiếm dụng

(Baonghean.vn) - Để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu vận tải, bến cảng số 5, số 6 Cảng Cửa Lò đã được mời gọi đầu tư xong. Tuy nhiên từ khi đi hoàn thành đến nay không thể hoạt động được vì không có đường vào và bị tàu cá của ngư dân chiếm dụng.

Bí đường vào

Bến cảng số 5 Cảng Cửa Lò  do Công ty TNHH Cảng Cửa Lò phối hợp cùng Cảng Nghệ Tĩnh đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ gần 1 năm nay. Tuy nhiên, hiện nay, các xe ra - vào để tiếp nhận hàng đều phải đi vòng qua bến số 1, số 2, số 3, số 4 của cảng Cửa Lò. Điều này rất mất an toàn giao thông bởi đường vào bến số 5, số 6 đã được quy hoạch riêng.  

Tuyến đường quy hoạch dành cho bến cảng số 5, số 6 nằm trước cảng Cửa Lò nhiều năm qua không được thực hiện. Ảnh: Trân Châu
Tuyến đường quy hoạch dành cho bến cảng số 5, số 6 nằm trước cảng Cửa Lò nhiều năm qua không được thực hiện. Ảnh: Trân Châu
Theo quy hoạch từ 2005, đường vào bến cảng số 5 (cảng Cửa Lò) là tuyến đường rộng 36 m, theo đó sẽ di dời 105 hộ dân nằm trước văn phòng Cảng Cửa Lò. Tuyến đường này nối ra Quốc lộ 46. Tuy nhiên, đến nay, quy hoạch này chưa được thực hiện gây khó cho nhà đầu tư.
Cảng bị tàu cá chiếm dụng

Thực trạng cảng Cửa Lò bị tàu cá của ngư dân chiếm giữ đã xảy ra từ hàng chục năm nay. Hiện nay, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 29/5, trên dãy cầu cảng từ bến số 3,4,5, có hàng chục tàu cá của ngư dân neo đậu trên thềm cảng. Cạnh đó, một số tàu hàng đang chật vật để quay trở ra bởi bên ngoài luồng đã bị tàu cá neo đậu kín. 

Tàu cá ngư dân neo đậu tại Cảng Cửa Lò vi phạm an toàn hàng hải. Ảnh: Trần Châu
Tàu cá ngư dân neo đậu tại Cảng Cửa Lò vi phạm an toàn hàng hải. Ảnh: Trần Châu

Ông Nguyễn Hồng Sơn -  Giám đốc Công ty TNHH Cảng Cửa Lò cho biết: Chúng tôi đầu tư 400 tỷ đồng vào xây dựng bến cảng, tiến hành nạo vét luồng hàng hải, đảm bảo cho tàu 3 vạn tấn cập cảng. Tuy nhiên, bến số 5 hiện không thể khai thác hiệu quả vì bị tàu cá chiếm dụng và chưa mở được đường vào trực tiếp.

Ông Trần Đạt - Giám đốc Cảng Cửa Lò cho biết thêm: Chúng tôi đã nhiều lần mời bà con ngư dân vào trao đổi, tuy nhiên bà con nói hiện nay không có bến cá để đậu tàu nên phải đậu ở khu vực cảng.

"Chúng tôi cũng không để đẩy đuổi tàu cá ra khỏi cảng mà chỉ mong Thị xã sớm xây dựng xong bến cá để ngư dân có chỗ đậu tàu và đảm bảo an toàn hàng hải. Việc tàu cá đậu trong cảng tàu hàng cũng khiến chủ hàng có ấn tượng không tốt với Cảng Cửa Lò. Nhiều tàu hàng đến thấy tàu cá đậu, họ quay đi cảng khác khiến chúng tôi thất tín với khách hàng", ông Đạt phân trần.

Những cột neo dùng để neo tàu hàng đã bị tàu cá chiếm để neo tàu. Ảnh: Trân Châu
Những cột neo dùng để neo tàu hàng đã bị tàu cá chiếm để neo tàu. Ảnh: Trân Châu

Việc thiếu chỗ đậu tàu thuyền cũng khiến ngư dân lo lắng. Anh Trần Văn Phi ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò cho biết: Tôi đi biển đã hàng chục năm, mỗi khi cập bến đều phải tranh nhau với các tàu khác để neo đậu ở đây. Khi nào hết chỗ chúng tôi phải neo tàu ngoài biển.

Ngư dân Trần Văn Phi ở Nghi Hải đang neo tàu tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu
Ngư dân Trần Văn Phi ở Nghi Hải đang neo tàu tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu

Do không có bến đậu, tàu về chúng tôi phải dừng ngoài luồng, thuê nốc nhỏ bốc từng nốc cá chạy vào bờ để bán. Hết cá, chúng tôi mới đưa được tàu vào neo ở cảng Cửa Lò. Biết rằng việc đậu như vậy là sai nhưng không có cách nào khác. Chúng tôi mong có một bến cá đủ lớn để ngư dân hoạt động thuận lợi.

Ngư dân Trần Văn Phi ở Nghi Hải - Cửa Lò

 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.