Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ủng hộ 'Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu' 200 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Với tinh thần tương thân, tương ái, tại chương trình ‘‘Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021" do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức tối 19/1, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao ủng hộ số tiền 200 triệu đồng.
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021". Ảnh: Cao Phương
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021". Ảnh: Cao Phương

Thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, liên tiếp nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông luôn đồng hành với chương trình “Tết vì người nghèo”. Năm nay, tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao ủng hộ số tiền 200 triệu đồng để sẻ chia với người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Tại chương trình, trước câu chuyện đầy xúc động của bệnh nhân nghèo xóm chạy thận, phải chịu nhiều đau đớn bệnh tật; hoàn cảnh bi thương bởi có nhà mà không được ở, có quê mà không được về… là một người làm trong ngành Y, thấu hiểu với nỗi đau của bệnh nhân, ngay lập tức, lãnh đạo Bệnh viện đã có nghĩa cử cao đẹp, trích tặng em Thanh Bình và 9 hộ dân ở xóm chạy thận, mỗi người 10 triệu đồng.

“Bệnh nhân bình thường đã gặp rất nhiều khó khăn, bệnh nhân chạy thận lại càng cùng cực. Và tôi mong rằng món quà nhỏ của bệnh viện sẽ góp phần động viên tinh thần, sẻ chia phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn và chiến thắng bệnh tật” - ông Nguyễn Xuân Kiên xúc động chia sẻ.

Ngay sau chương trình, Bệnh viện đã trực tiếp trao ủng hộ cho bệnh nhân chạy thận. Ảnh: Cao Phương
Ngay sau chương trình, Bệnh viện đã trực tiếp trao ủng hộ cho bệnh nhân chạy thận. Ảnh: Cao Phương

Ngoài ra, liên tiếp nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thường xuyên tổ chức các hoạt động: Khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các đối tượng chính sách, khó khăn...; với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.