Bí thư, Chủ tịch phường ở Nghệ An bị kỷ luật liên quan đến chỉ đạo thu đóng góp xây dựng trường học

(Baonghean.vn) -Cả Chủ tịch và Bí thư phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) có khuyết điểm, vi phạm đều bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Ngày 24/2, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hoàng Mai cho biết, đã ra quyết định thi hành kỷ luật  hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Cao Xuân Thắng – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường Quỳnh Xuân và đồng chí Vũ Văn Từ- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân.

Theo quyết định kỷ luật thì ông Thắng và ông Từ đã có các khuyết điểm, vi phạm như: Năm 2017, ông Thắng ký ban hành Nghị quyết số 04 trái thẩm quyền; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở về tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để thu, đóng góp xây dựng trường mầm non.

Ông Thắng chưa lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường Quỳnh Xuân tổ chức công khai việc quản lý và sử dụng đóng góp xây dựng trường mầm non đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội.

Trường mầm non Quỳnh Xuân. Ảnh: Tư liệu
Trường mầm non Quỳnh Xuân. Ảnh: Tư liệu

Từ đó dẫn đến UBND phường Quỳnh Xuân tổ chức thu tiền đóng góp của nhân dân đối với các đối tượng ngoài tuổi lao động hơn 600 triệu đồng đối với hơn 6.000 nhân khẩu, gia đình chính sách hộ nghèo hơn 37 triệu đồng đối với hơn 374 nhân khẩu, thu tiền lãi chậm nộp hơn 14,8 triệu đồng đối với 425 hộ là trái với Nghị định 24/1999/ NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15 –CT/TU ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An.

Với trách nhiệm người đứng đầu Đảng ủy phường Quỳnh Xuân, ông Thắng đã tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và đồng ý chủ trương cho phép UBND phường chi sai mục đích, sai hồ sơ, sai thủ tục bồi thường số tiền hơn 2,4 tỷ đồng từ quỹ đóng góp của nhân dân xây dựng trường mầm non chi trả đường giao thông nội khối, sửa chữa trung tâm y tế phường là vi phạm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội…

Bảng kê khai phí của một hộ dân ở Quỳnh Xuân. Ảnh: Tư liệu
Bảng kê khai phí của một hộ dân ở Quỳnh Xuân. Ảnh: Tư liệu

Ông Từ có các sai phạm như: Chưa tổ chức công khai việc quản lý, sử dụng quỹ đóng góp xây dựng trường mầm non đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo và tổ chức thu tiền đóng góp của nhân dân đối với các đối tượng ngoài tuổi lao động, gia đình chính sách hộ nghèo; thu tiền lãi chậm nộp hơn 14,8 triệu đồng đối với 425 hộ là trái với quy định của Nghị định 24/1999/ NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15 –CT/TU ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngoài ra ông Từ có còn vi phạm về thực hiện dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34, ký tờ trình số 1281 trái với quy định theo 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội.

 Trước đó, Baonghean.vn ngày 26/11/2019 có bài phản ánh, năm 2016, phường Quỳnh Xuân có chủ trương đầu tư mở rộng trường mầm non. Phường Quỳnh Xuân ra quy định mỗi người từ 6 tuổi đến 60 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp 600.000 đồng để xây dựng trường mầm non. Mức đóng là 200.000 đồng/người trong một năm, áp dụng trong vòng 3 năm để xây dựng Trường Mầm non ở phường Quỳnh Xuân. Số tiền này được thu theo vụ lúa. Nhiều gia đình đông con, có những vụ phải đóng hàng triệu đồng. Theo người dân, chủ trương này đưa ra đã bị họ kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn cho cán bộ xuống thu mỗi khẩu 200.000 đồng/năm, trong vòng 3 năm. Hộ nộp chậm sẽ bị tính lãi suất. 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.