Bình Dương - SLNA (0-1): May nhưng chưa hay

(Baonghean.vn) - Huy Hoàng sau trận đã nói SLNA thắng may mắn có lẽ không sai. Bởi bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một sai lầm tai hại của hàng thủ chủ nhà.

Vòng 1, V.League 2022, SLNA làm khách trước B.BD nhưng có thể nói đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Đội khách luôn có thời gian kiểm soát bóng hơn 55 % so với chủ nhà, tung ra nhiều cú sút hơn và ghi được 1 bàn thắng…là những chỉ số chứng minh thuyết phục điều đó. Có thể chưa phải là những điểm mạnh có tính ổn định, nhưng những gì HLV trẻ tuổi đời, tuổi nghề mà Huy Hoàng làm được là khởi đầu tốt, thuận lợi cho chặng đua khốc liệt ở phía trước.

Trước hết, việc Huy Hoàng mạnh dạn thay đổi đội hình thi đấu của SLNA theo “mô hình” tiên tiến, ưa dùng hiện nay giống như ĐT Việt Nam hay đội bóng số 1 thế giới Chelsea là sự thay đổi đáng được biểu dương.

Dù thi đấu sân khách nhưng CĐV xứ Nghệ lại áp đảo. Ảnh: Zing.vn
Dù thi đấu sân khách nhưng CĐV xứ Nghệ lại áp đảo. Ảnh: Zing.vn

Lâu nay, tất cả các đội trẻ và đội 1 SLNA đều vận hành sơ dồ 4-4-2, quen thuộc đến nỗi nhiều nhà cầm quân là đối thủ chưa vào trận đã hình dung đầy đủ SLNA sẽ đá như thế nào để có đối sách hóa giải. Đối thủ chê, dư luận chê và sự xuống dốc không phanh ở mùa giải trước của SLNA khiến Huy Hoàng phải làm mới, làm lại, không còn đường nào khác nếu thực sự mong muốn đội bóng từng bước lấy lại vị thế vốn có. Tất nhiên Huy Hoàng thừa hiểu sơ đồ nào thì chất lượng cầu thủ vẫn là yếu tố quan trọng bậc nhất. Và bây giờ là lúc hội đủ các điều kiện để HLV trẻ này xắn tay vào việc thực sự.

Trong quá trình luyện tập và đá giao hữu trước giải, SLNA đã chơi với sơ đồ mới 3-5-2. Trận đấu mở màn B.BD-SLNA, Huy Hoàng bố trí 3 trung vệ gồm Ngọc Hải lệch trái, đội trưởng Văn Khánh giữa và Bá Sang lệch phải. Chỉ riêng điều này cho thấy SLNA vẫn giao trọng trách chỉ huy đội bóng cho “người nhà” Văn Khánh quen thuộc và kế tiếp, trong khi cả Ngọc Hải mới trở lại cũng như Bá Sang trẻ tuổi phải thích ứng với vị trí mới, khi lâu nay ở tuyển cũng như CLB, 2 cầu thủ này đều đá giữa trung tâm hàng thủ. Không rõ ngoại binh nhập tịch Trường An vì lý do gì chưa được vào sân, nhưng để thấy SLNA vẫn có đủ người thay thế nếu có sự cố nào đó ở hàng thủ 3 người trong các trận đấu tới.

Tiền đạo SLNA mừng bàn thắng. Ảnh tư liệu
Tiền đạo SLNA mừng bàn thắng. Ảnh tư liệu

Một thay đổi nữa là Xuân Mạnh chơi hậu vệ tấn công ở cánh trái, nhường cánh phải cho Đình Hoàng. Rất có thể khi Trọng Hoàng trở lại, sơ đồ này tiếp tục được bổ sung lực lượng, bổ sung sức tấn công và SLNA không chỉ có một cặp wingback hoàn hảo Trọng Hoàng - Xuân Mạnh mà còn có Đình Hoàng, Văn Việt…Tuyến tiền vệ SLNA bố trí Jong Mark đá lùi như một mỏ neo và Văn Đức bên trái như thường lệ, Văn Lắm bên phải. Hàng công vẫn giữ truyền thống lâu nay bố trí 2 ngoại binh Olaha và Basit, ép đối thủ thấp nhất có thể.

Diễn biến trận đấu thực ra không dễ cho Huy Hoàng khi 2 wingback thường xuyên bị đối thủ chăm sóc kỹ lưỡng. Xuân Mạnh không lên nổi bên cánh trái vốn không sở trường, trong khi Đình Hoàng có một vài tình huống phối hợp và tạt bóng nhưng không hiệu quả, chưa kể nếu chủ nhà may mắn thì Eydison đã có thể làm nên chuyện và lỗi là do Đình Hoàng không phòng ngự tốt? SLNA suốt trận đấu không giành được quả phạt góc nào cũng cho thấy rõ điều đó?

Cũng rất khó cho cặp tiền đạo SLNA khi họ ít tìm thấy nhau, vì thế Olaha phải trở lại cách chơi quen thuộc là chơi rộng, kéo theo sự đeo bám của đối thủ và tự tìm cơ hội từ đối tác Văn Đức. Ai đó nói rằng, thực tế bố trí cặp tiền đạo chơi sát cầu môn đối phương nhất nhưng SLNA không có tiền đạo mục tiêu, nên có chuyện các ngoại binh nhiều lần chuyền bóng vào chỗ trống không và những cú tạt của Đình Hoàng không gặp điểm cắt lý tưởng nào để kết thúc như mong muốn?

Huy Hoàng sau trận nói SLNA thắng may mắn có lẽ không sai. Tình huống đó có sự đột biến từ cú sút của Olaha bật người đối thủ, Basit băng vào rất nhanh trong khi thủ môn đội nhà mắc sai sót cá nhân tai hại như chính lời ông thầy lão luyện Đặng Trần Chỉnh. Đội khách chủ động hơn, chơi có nét hơn, phòng ngự kín kẽ hơn, chơi nhiệt hơn (nên thẻ vàng cũng nhiều hơn) nhưng đội chủ nhà thực ra cũng chơi ổn, không dễ để đội khách tạo ra sự khác biệt thực sự trong suốt trận đấu.

Tất nhiên B.BD lâu nay vốn chưa thắng SLNA nên kết quả trận đấu vòng 1 V.League 2022 không phải là ‘thuốc thử liều cao” trong khi đội bóng của HLV Huy Hoàng vẫn bộc lộ nhiều điều chưa ưng ý. SLNA chơi quyết liệt, không ngại va chạm là điều quen thuộc, cần thiết nhưng việc nhận nhiều thẻ vàng không đáng có sẽ gây hại về lực lượng về sau. SLNA cho đến nay vẫn thiếu một cầu thủ thực sự biết cầm trịch trận đấu, biết chuyền những đường chuyền dọn cỗ, những đường chuyền có tính sát thương cao?

Hy vọng thời gian sẽ góp phần trả lời những câu hỏi đó bên cạnh sự nhìn nhận tự đúc rút kinh nghiệm của thầy và trò khi chạm mắt các đối thủ khác nhau. Một điều cần khẳng định là SLNA đang bước vào mùa giải mới với sự tự tin cao độ, ý chí quyết tâm cao và đủ năng lực để lấy lại những gì đã có. Trận đấu tới trên sân Vinh ở vòng 2 gặp T. Bình Định, “gã nhà giàu mới nổi” sẽ góp phần chứng minh điều đó?

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.