Bộ Quốc phòng trao 223 triệu đồng hỗ trợ con các liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337

(Baonghean.vn) - Số tiền trên do Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Trưa 31/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến trao hỗ trợ cho 41 cháu dưới 16 tuổi là con các cán bộ, nhân viên của Quân khu 4 hy sinh trong khi tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337..

Tiếp nhận hỗ trợ về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng Cục Hậu cần.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng trao tiền của các tổ chức hỗ trợ 41 cháu dưới 16 tuổi là con của các liệt sĩ.
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng trao tiền của các tổ chức hỗ trợ 41 cháu dưới 16 tuổi là con của các liệt sĩ. Ảnh Mạnh Hùng
Theo đó, thay mặt Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, lực lượng vũ trang Quân khu 4; gia đình các cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh khi tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ và người dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Với mong muốn hỗ trợ 41 cháu dưới 16 tuổi là con của các liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã trao số tiền 123 triệu đồng của Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Quân khu để chuyển tới thân nhân các liệt sỹ.
Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cũng trao số tiền 100 triệu đồng của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 41 cháu dưới 16 tuổi con của các gia đình liệt sỹ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.