Bưu điện Nghệ An phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt trên 581 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 4/1, tại TP Vinh, Bưu điện Nghệ An tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Về dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện một số Sở, ngành liên quan.
Đại biểu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bưu điện Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bưu điện Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Điểm nhấn trong năm 2018 của Bưu điện Nghệ An là tiếp tục đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi, quy mô cung cấp dịch vụ mới, khai thác hiệu quả mạng lưới; tổ chức mô hình kinh doanh từ bán hàng thụ động sang chủ động; tập trung phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng; triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển khách hàng lớn; hợp tác toàn diện giữa Bưu điện tỉnh với các sở ngành, đơn vị trong chi trả lương hưu, chuyển phát báo, thu thuế, trả kết quả giải quyết các thủ tục BHXH, hộ chiếu và lý lịch tư pháp...
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu điện Nghệ An tham gia tích cực và sâu rộng hơn vào tiếp nhận và cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bưu điện Nghệ An tham gia tích cực và sâu rộng hơn việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, doanh thu phát sinh thực hiện được 447,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao và tăng 20% so với năm 2017. Nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát đạt 106 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2017, chiếm 31% tổng số doanh thu; nhóm dịch vụ tài chính Bưu chính đạt 125 tỷ đồng, tăng 30%, chiếm 62% tổng doanh thu; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông doanh thu đạt 215,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017; chênh lệch thu chi 15,28 tỷ đồng, bình quân thu nhập người lao động đạt 10,2 triệu đồng/tháng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2018 cho Bưu điện Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2018 cho Bưu điện Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, trên cơ sở thảo luận, đánh giá, Bưu điện Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu đạt 581,4 tỷ đồng; doanh thu tính lương trên 300 tỷ đồng; chênh lệch thu chi đạt 29,1 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, Bưu điện tỉnh đưa ra 4 nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp quản lý, điều hành tiếp tục là trọng tâm với 4 giải pháp là điểu chỉnh, bổ sung cơ chế điều hành nội bộ, đổi mới điều hành, tăng cường quản lý chất lượng và chi phí; tiếp đó là nhóm giải pháp về xây dựng bộ máy, đội ngũ lao động, nhóm phát triển thị trường, khách hàng và các dịch vụ và cuối cùng là nhóm giải pháp còn lại.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các Bưu điện có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các Bưu điện có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đến dự hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh nhiệt liệt chúc mừng kết quả xuất sắc của Bưu điện Nghệ An năm vừa qua. Ghi nhận nỗ lực và sáng tạo của Bưu điện tỉnh, đồng thời đề nghị Bưu điện tỉnh tham gia ngày càng tích cực, sâu rộng hơn vào tiếp nhận các dịch vụ công của tỉnh, tích cực phối hợp với các sở ngành để cung cấp các dịch vụ hành chính công và cải cách hành chính theo hướng chính quyền điện tử để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là năm CCHC của tỉnh năm 2019. Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu của cả nước và là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ công; tranh thủ hiệu quả các cơ hội do ngành và Tổng Công ty Bưu điện tạo ra; tiếp tục bám sát các kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương vào triển khai nhiệm vụ chuyên môn; mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là ở vùng sâu vùng xa; tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội, từ thiện...
Trao cờ Thi đua xuất sắc của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông cho Công đoàn Bưu điện Nghệ An vì thách tích xuất sắc trong hoạt động xã hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao cờ Thi đua xuất sắc của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông cho Công đoàn Bưu điện Nghệ An vì thách tích xuất sắc trong hoạt động xã hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại buổi lễ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam công bố và trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Thông tin & truyền thông và Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.