Các ngoại trưởng NATO thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine

Theo Hải Đăng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngoại trưởng của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp trong hai ngày tại Thủ đô Bucharest của Romania để thảo luận về các hình thức và quy mô hỗ trợ sẽ được cung cấp cho Ukraine.

Trước cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại, NATO sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình trước mối đe dọa từ cuộc xung đột hiện nay. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh rằng, liên minh này không tham gia vào cuộc xung đột nhưng các quốc gia thành viên của khối đang cung cấp các sự hỗ trợ tối đa cho Ucraina để nước này có thể tự vệ trước Nga.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, tất cả đều đang phải trả giá cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Stoltenberg chia sẻ, Ukraine sẽ trở thành một thành viên và ông hy vọng các đồng minh sẽ nhắc lại lập trường đó. Tại cuộc họp lần này, các ngoại trưởng NATO sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine và công bố những phương án hỗ trợ mới để giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng và ảnh hưởng nặng nề do các cuộc tấn công của Nga gây ra.

Ảnh: politico.eu
Ảnh: politico.eu

Tổng Thư ký NATO cho biết, các quan chức tổ chức này cũng sẽ thảo luận về cách mở rộng viện trợ phòng không cho Ukraine để ngăn chặn tốt hơn tất cả các cuộc tấn công từ trên không của Nga, bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng thay thế để đảm bảo vũ khí mà Kiev có có thể sử dụng được.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về việc hỗ trợ bao gồm đạn dược, vật tư y tế và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái. Ngày 29/11, Mỹ cũng đã công bố một gói mới trị giá 44 triệu bảng Anh để mua các thiết bị như máy biến áp, cầu dao, phương tiện chống sét và các thiết bị khác để hỗ trợ Kiev về đảm bảo lưới điện.

Trong một diễn biến liên quan, các đại diện của thành viên NATO cũng xác nhận lại quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh năm 2008 rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn không có bước đi cụ thể hay thời gian thực sự để đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên. Đại diện các nước cho rằng trọng tâm chính hiện nay là cung cấp các hỗ trợ về quân sự, nhân đạo, tài chính cho Ukraine./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.