Cần có chính sách đồng bộ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu lên nhiều giải pháp và đề nghị tỉnh cần có chính sách đồng bộ để hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều 7/12, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tổ.

Tổ số 4 gồm các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại các đơn vị: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn làm Tổ trưởng điều hành thảo luận.

Tham gia thảo luận tại Tổ số 4 có các ông: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội. Ảnh: Thành Cường
Tham gia thảo luận tại Tổ số 4 có các ông: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội. Ảnh: Thành Cường

ĐÁNH GIÁ CAO KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả phát triển KT-XH đạt được rất tích cực, thể hiện sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, tạo niềm tin trong nhân dân.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm hành lang ATTG, ông Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong cho rằng, trong thời gian qua, huyện Quế Phong đã thực hiện quyết liệt công tác này. Nhưng để làm tốt hơn nữa, tỉnh cần hỗ trợ kinh phí cho các huyện miền núi trong việc giải tỏa những hộ dân không vi phạm nhưng có công trình trong hành lang ATGT, đảm bảo tính đồng bộ. Cùng đó, quan tâm giải tỏa vi phạm hạ tầng thông tin, hạ tầng lưới điện.

Ông Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Ông Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu huyện Quế Phong cũng đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tập trung cho ngân sách cấp huyện; nâng cấp, bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 48 đoạn từ huyện Quỳ Châu lên huyện Quế Phong; đầu tư đưa điện lưới về các thôn, bản chưa có điện; giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác đền bù GPMB, tái định cư ở Dự án Thủy điện Hủa Na.

Ông Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu cũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2021 (6,2%) trong điều kiện khó khăn do dịch gây ra. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu đạt cao, là điểm sáng trong bối cảnh chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn do dịch Covid-19. Qua đó, cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh.

Ông Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Ông Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Về công tác bảo vệ khoáng sản, ông Vương Quang Minh cho rằng, tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn các mỏ hết thời gian khai thác nhưng vẫn hoạt động. Qua đó, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên, thất thu thuế cho Nhà nước. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đề nghị đẩy nhanh việc hỗ trợ xi măng cho các địa phương.

Còn đại biểu Lục Thị Liên (đơn vị huyện Con Cuông) nêu lên việc mới đây, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Vì vậy, UBND tỉnh cần xác định mục tiêu phát triển tổng thể từ năm 2021, xây dựng các kế hoạch, giải pháp rõ ràng. Trong đó, triển khai xây dựng 3 vùng kinh tế trọng điểm đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là vùng kinh tế miền Tây Nghệ An.

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐỒNG BỘ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đề cập đến chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ông  Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng, ở các huyện miền núi, mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với người dân rất nặng nề. Trong thời gian qua, tỉnh và các địa phương đã có trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân. Đối với việc hỗ trợ người lao động trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, nhiều địa phương đã thực hiện rất tích cực, bước đầu giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, không thể giải quyết trong thời gian ngắn, đại biểu Kha Văn Tám đề nghị thực hiện tốt 3 giải pháp: Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động; tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong giải quyết việc làm; Tạo điều kiện cho người dân vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các cấp, ngành cần đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng quan tâm nội dung này, ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho rằng, tỉnh nên có gói hỗ trợ người lao động tại các huyện miền núi thông qua hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường đầu tư ứng dụng KHKT, KHCN tại các huyện miền núi để nâng cao giá trị sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Về lâu dài, theo đại biểu Hải, cần nghiên cứu vì sao người lao động ở huyện miền núi chưa mặn mà vào làm việc tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần tạo ra chuỗi giá trị sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở huyện miền núi, nhằm tránh tình trạng được mùa, rớt giá. Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho địa phương trong phòng, chống dịch, đặc biệt là kinh phí điều trị F0.

Về hỗ trợ người lao động vừa trở về, ông Vương Quang Minh đề xuất, nên có giải pháp đào tạo nghề ngắn hạn để chuyển đổi nghề phù hợp cho người dân. Cùng đó, kết nối mạnh mẽ với các doanh nghiệp để giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động. Còn đại biểu Lục Thị Liên thì cho rằng, cần đầu tư, xây dựng, nâng tầm các mô hình phát triển kinh tế, các HTX tại các địa phương, qua đó giải quyết được nhiều việc làm hơn. 

Ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Tổ trưởng Tổ số 4 kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường
Ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Tổ trưởng Tổ số 4 kết luận phiên thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo Sở TN&MT, Ban Dân tộc, Sở GTVT đã trao đổi, giải trình, làm rõ những nội dung mà đại biểu và các huyện quan tâm về công tác bảo vệ khoáng sản, GPMB Dự án Thủy điện Hủa Na, giải tỏa hành lang ATTG…

Kết luận phiên thảo luận tổ, ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận của các đại biểu để báo cáo trước HĐND tỉnh vào phiên thảo luận tại hội trường vào sáng ngày mai (8/12).

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…