Cảnh giác với hành vi sử dụng công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Sáng 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đây là hội nghị quan trọng với sự tham gia của lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. Cuộc họp còn có sự tham gia của các điểm trưởng, điểm phó của 70 điểm thi trong toàn tỉnh.

Kỳ thi năm nay, Nghệ An có sự tham gia của 36.889 thí sinh với 70 điểm thi và 1.669 phòng thi. Để chuẩn bị kỳ thi này, toàn tỉnh huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đề nghị các điểm trường cần rà soát lại các điều kiện về thi như cơ sở vật chất, nhân lực con người. Bên cạnh đó, cần phải dự đoán, phòng tránh các vấn đề về thiên tai, lũ quét, phối hợp với cơ quan công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cả vòng trong, vòng ngoài. Đồng thời, cần phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho các giám thị, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng dự phòng. Lãnh đạo Sở cũng lưu ý, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đặc biệt quan trọng, vì vậy việc tổ chức kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, an ninh, an toàn, bảo mật.

Tuy nhiên, các giám thị cũng phải làm việc khách quan, công bằng, tạo điều kiện tâm lý an toàn, thoải mái để học sinh có thể làm bài thi một cách tốt nhất.

Tại cuộc họp Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cũng đã quán triệt các nội dung để triển khai kỳ thi an toàn. Đặc điểm của Nghệ An đó là số lượng thí sinh dự thi đông, các điểm thi nhiều nên việc đảm bảo an toàn ở các điểm thi gặp nhiều khó khăn, có nhiều nguy cơ về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn ở các điểm thi còn đối diện với nhiều yếu tố khách quan khác như cháy nổ hỏa hoạn, việc sử dụng phương tiện phát sóng trong các trường thi, thí sinh sử dụng công nghệ cao, các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý lo lắng của học sinh để sử dụng hành vi lừa đảo in ấn đề thi, bài thi, lợi dụng mạng xã hội để đưa tin thất thiệt.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu về vấn đề đảm bảo an ninh - an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mỹ Hà

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu về vấn đề đảm bảo an ninh - an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mỹ Hà

Với mục đích đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối ở các điểm thi, không để xảy ra sai sót, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát các điều kiện cần thiết, các khâu, các bộ phận, các điểm thi để có phương án chủ động tham mưu cho tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra thực hiện, đảm bảo các quy trình, quy định của pháp luật.

Các điểm trưởng ở các điểm thi phải quán triệt các thành viên thực hiện đúng quy chế. Bộ phận giám thị hướng dẫn kỹ cho các thí sinh để các em làm đúng quy chế thi, tránh để xảy ra những vi phạm đáng tiếc, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực cho công tác chuẩn bị thi, đặc biệt với cán bộ coi thi phải lựa chọn những người có đủ điều kiện, phẩm chất đạo đức và nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các học sinh tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Chiến Thắng

Các học sinh tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Chiến Thắng

Một nội dung quan trọng trong hội nghị này đó là đại diện Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an tỉnh đã giới thiệu chuyên đề về hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi tiêu cực, gian lận và 1 số phương pháp nhận biết hành vi vi phạm trong thi cử.

Hiện hành vi gian lận thi cử là điều có thể xảy ra ở bất cứ kỳ thi nào. Qua theo dõi của lực lượng công an ở một số vụ điển hình cho thấy việc hành vi gian lận không chỉ có nguy cơ xảy ra đối với thí sinh mà còn có thể với phụ huynh, giáo viên với mục đích để có thể thay đổi kết quả của kỳ thi.

Điều đáng lo ngại đó là hiện nay, có rất nhiều phương tiện để thí sinh có thể sử dụng hành vi gian lận thi cử, trong đó có nhiều phương tiện rất bình thường như đồng hồ, kính đeo mắt, các thẻ từ tương tự như thẻ ATM. Vì vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ, đại diện Công an tỉnh đề nghị các giám thị cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường của các thí sinh để phát hiện những trường hợp sử dụng công nghệ phương tiện kỹ thuật để thực hiện các hành vi tiêu cực.

Tất cả những hành vi này theo Quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bị lập biên bản, đình chỉ thi.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.