Cầu thủ bóng đá Mỹ chán ngán khi Trump đắc cử

Hàng loạt tài khoản mạng xã hội của các cầu thủ tại Mỹ cũng như trên thế giới bày tỏ sự không vui với chiến thắng của tỷ phú 70 tuổi.

Trump đi giữa đám đông ủng hộ tại thành phố New York. Ảnh: Reuters.

Trump đi giữa đám đông ủng hộ tại thành phố New York. Ảnh: Reuters.

Donald Trump giành 290 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thứ 45, qua đó đánh bại cựu Đệ nhất phu nhân và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ngay lập tức kết quả cuộc bầu cử trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và các cầu thủ bóng đá cũng không đứng ngoài cuộc.

Nữ tiền đạo tuyển Mỹ Crystal Dunn viết trên mạng xã hội Twitter: "Cuộc bầu cử năm nay" kèm biểu tượng ba khuôn mặt hoảng sợ.

Chia sẻ của Dunn.

Chia sẻ của Dunn.

Cựu đội trưởng CLB Vancouver Whitecaps tại giải MLS, Jay DeMerit nói: "Cả cuộc đời tôi tự hào sinh ra ở Wisconsin, hôm nay thì không". Bang Wisconsin là nơi Trump giành chiến thắng và có 10 phiếu đại cử tri quyết định.

Thủ môn của CLB Toronto FC tại giải MLS, Clint Irwin phát biểu: "40 năm liền cắt giảm ngân sách cho giáo dục công và kết quả cuối cùng là đây. Khi những người đi bầu không được giáo dục đầy đủ thì chúng ta xứng đáng nhận điều này".

Cầu thủ chạy cánh của đội bóng nổi tiếng nhất MLS Los Angeles Galaxy, Robbie Rogers gửi lời nhắn: "Chúc ngủ ngon nước Mỹ. Ngày mai chúng ta sẽ phải cùng nhau tạo nên một đất nước với hy vọng, sự hòa hợp, lòng tốt và tình yêu để lấn át đi nỗi sợ hãi".

Jan Vertonghen trong màu áo Tottenham. Ảnh: Reuters.

Jan Vertonghen trong màu áo Tottenham. Ảnh: Reuters.

Không chỉ có các cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ, những người đang chơi bóng ở châu Âu cũng bày tỏ sự bi quan với vấn đề chính trị bên kia Đại Tây Dương. Trung vệ Tottenham, Jan Vertonghen viết trên Twitter: "Không thể tin nổi vào mắt mình. Thật quá xấu hổ" kèm dòng hashtag "Đêm bầu cử".

Cựu tiền đạo Liverpool và đang khoác áo Deportivo la Coruna, Ryan Babel bày tỏ quan điểm: "Tôi đang lo lắng vào lúc này dù thậm chí không ở nước Mỹ".

Trong số những người ủng hộ Trump có tay đấm huyền thoại Mike Tyson, nhà tổ chức quyền anh nổi tiếng Don King hay golf thủ từng năm lần vô địch PGA John Daly.

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.